Y học cổ truyền ngày càng được ưa chuộng

26/02/2025 - 06:21

PNO - Được phát triển qua nhiều thế hệ, y học cổ truyền châu Á đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe mọi người đồng thời mở ra hướng phát triển nhờ xuất khẩu dược phẩm và du lịch chữa bệnh.

Y học cổ truyền thời hiện đại

Cheng Huiping - một nhân viên văn phòng 27 tuổi sống tại Giang Tây (Trung Quốc) - đã áp dụng lối sống lành mạnh theo y học cổ truyền (YHCT) bằng cách sử dụng các loại đồ uống dược liệu hằng ngày. Cô cho biết: “Người trẻ thường xuyên ngồi lâu, thức khuya và phải đối mặt với áp lực công việc đáng kể. Từ năm 2023, tôi bắt đầu uống nước đậu đỏ và hạt ý dĩ vào buổi sáng, pha nước hoàng kỳ và táo đỏ để uống trong ngày, giúp bổ sung thêm năng lượng, tăng cường khả năng miễn dịch. Tôi thích những loại trà tốt cho sức khỏe này”.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân trẻ tại sự kiện châm cứu ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 8/8/2024 - Nguồn ảnh: China Daily
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân trẻ tại sự kiện châm cứu ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 8/8/2024 - Nguồn ảnh: China Daily

Yuan Shuwu - ở tỉnh Sơn Tây - cũng đã trải nghiệm hiệu quả các phương pháp điều trị theo YHCT. Vào mùa hè năm 2024, cô bị bong gân tay khi di chuyển một số vật nặng trong nhà. Cô quyết định thử phương pháp điều trị truyền thống. Bác sĩ châm cứu, sau đó hơ ngải tay cô trong nửa giờ. Ngay lập tức, cô Yuan cảm thấy cơn đau giảm đến 90% và sau đó hoàn toàn hồi phục sau 2-3 ngày nghỉ ngơi tại nhà. Vào tháng 11/2023, một cuộc khảo sát tại Trung Quốc cho thấy: 74,3% người trẻ có nhận thức về việc bảo vệ sức khỏe bằng YHCT, 94% biết về các khái niệm liên quan đến sức khỏe của YHCT và 93,3% đã thử nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị bằng YHCT khác nhau.

Tại Hàn Quốc, YHCT có sự hiện diện vững chắc trong cuộc sống hằng ngày. Theo báo cáo tháng 3/2023 của Bộ Y tế và Phúc lợi, 7/10 người Hàn Quốc từng điều trị bằng YHCT, chủ yếu là các triệu chứng về cơ xương. Châm cứu là phương pháp điều trị phổ biến nhất, tiếp theo là liệu pháp hơ ngải cứu và giác hơi. Kim Jae-woo - quản lý nhóm bảo hiểm tại Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc - nhận xét: “Thái độ phục vụ của các bác sĩ là yếu tố quan trọng đối với quyết định quay lại phòng khám của bệnh nhân. Sức mạnh của YHCT không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn ở phương pháp điều trị toàn diện”.

Thu hút du khách, xuất khẩu thuốc

Với tình trạng dân số già hóa và tỉ lệ người mắc các bệnh mạn tính ngày càng tăng trên thế giới, dược phẩm YHCT đang nổi lên như một mặt hàng xuất khẩu đầy hứa hẹn. Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc dự đoán, thị trường dược phẩm YHCT toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 518,6 tỉ USD vào năm 2022 lên 768,2 tỉ USD vào năm 2027. Hiện tại, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Đức đang thống trị thị trường thuốc YHCT toàn cầu. Những sản phẩm này đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Tại Hàn Quốc, số lượng du khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm YHCT đang tăng lên, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng hơn nữa cho lĩnh vực này.

Tương tự, du lịch chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ - vốn chỉ thu hút tầng lớp thượng lưu - đang dần được du khách trung lưu và phổ thông ưa chuộng. Sự hiểu biết ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe phòng ngừa của người dân và du khách đã thúc đẩy nhu cầu về YHCT Ấn Độ (Ayurveda).

Ngành du lịch chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đang tăng trưởng đáng kể, đạt giá trị 19,43 tỉ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 29,88 tỉ USD vào năm 2031. Du khách nước ngoài bị thu hút bởi các khóa trị liệu bằng Ayurvedic và yoga của Ấn Độ nhờ lợi ích phòng ngừa và phục hồi sức khỏe của chúng. Để hỗ trợ sự tăng trưởng này, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các sáng kiến ​​như cấp thị thực Ayush, giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận các phương pháp điều trị Ayurvedic.

Tiến sĩ Somit Kumar - Giám đốc nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu YHCT AVP Research Foundation (Ấn Độ) - chia sẻ: “Ayurveda đang ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng. Nhận thức về các khía cạnh phòng ngừa của Ayurveda đang ngày càng tăng trên toàn cầu, chẳng hạn như chống lão hóa và vai trò của nó như một nhánh của y học tái tạo”.

Linh La (theo Korea Herald, China Daily, Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI