edf40wrjww2tblPage:Content
Ngày 30/8, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên toà phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Tạ Chung Phương (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Phước) tử hình cho hai tội "giết người" " cướp tài sản" .

Gương mặt bị cáo Phương khá thư sinh, đối lập với hành vi giết người man rợ của y.
Theo án sơ thẩm, vào tháng 2/2012, qua giới thiệu của anh Lý Minh Quý, Tạ Chung Phương đến nhà chị Lý Thị Phú hái hạt tiêu thuê cho gia đình chị Phú. Biết gia đình chị Phú chỉ có chị Phú cùng con gái là cháu Trần Thị Mỹ Linh (SN 1998), hai mẹ con có đeo nữ trang bằng vàng, xài điện thoại có giá trị, Phương nảy sinh ý định sát hại hai mẹ con chị Phú để lấy tài sản.
Khoảng 8 giờ ngày 11/7/2012, Phương đến nhà chị Phú và được cháu Linh nhờ sửa bóng đèn, Phương đã lén cắt một đoạn dây diện dài 70 cm của chiếc tivi ở phòng khách nhà chị Phú, nhằm thực hiện tội ác.
Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, để tách hai mẹ con chị Phú, Phương đã nhắn tin cho cháu Linh ra vườn phía sau nhà nói chuyện chơi. Ngồi chơi với cháu Linh một chút, Phương vòng ra phía sau lưng cháu Linh, rồi dùng sợi dây điện đã thủ sẵn siết vào cổ cháu Linh cho đến khi Linh tắt thở.
Sau đó, Phương vào nhà bằng cửa sau, thấy chị Phú đang nằm trên nệm, Phương kêu chị Phú để chị Phú ngồi dậy, Phương liền xông đến, lấy dây điện siết cổ chị Phú đến chết. Tiếp đó, Phương bế xác cháu Linh vào đặt nằm kế bên xác chị Phú, lục người 2 nạn nhân lấy được 2 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng và 2 điện thoại di động.
Sau khi gây án, Phương tẩu thoát và đem bán số nữ trang bán được hơn 13 triệu đồng.
Ngày 17/7/2012, Phương bị bắt.
Phan Hồng