Xuất khẩu rau quả tăng kỷ lục

20/09/2024 - 10:32

PNO - Thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, xuất khẩu mặt hàng rau quả Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi đạt gần 1 tỉ USD trong tháng 9/2024.

Dẫn báo cáo sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, xuất khẩu rau quả tháng 9/2024 đạt trên 920 triệu USD, tăng 9,1% so với tháng 8/2024 và tăng mạnh 38% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính xuất khẩu rau quả đạt trên 5,644 tỉ USD, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ đạt 4,2 tỉ USD).

Top 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan, Úc, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Nga.

Sầu riêng đông lạnh xuất khẩu
Sầu riêng đông lạnh giúp ngành hàng rau quả Việt Nam ghi nhận giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng chưa từng thấy trong 9 tháng năm 2024 - Ảnh: Ngọc Thùy

Ở chiều ngược lại, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, nước ta nhập khẩu trên 1,6 tỉ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ước tính sơ bộ Việt Nam đã xuất siêu 3,99 tỉ USD trong 9 tháng năm 2024.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - đánh giá, đây là con số cao chưa từng có trong lịch sử ngành rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Theo ông, sở dĩ đạt được kết quả này là nhờ sầu riêng Tây Nguyên vào vụ thu hoạch rộ, ước tính giá trị xuất khẩu sầu riêng trong 9 tháng đầu năm nay đạt trên 2,5 tỉ USD, chiếm khoảng 45% tổng giá trị của toàn ngành rau quả.

Ông cũng dự báo, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm nay có thể đạt trên 7 tỉ USD, tăng 40% so với năm 2023 nếu sầu riêng đông lạnh và dừa có thể tham gia xuất khẩu kịp thời vào tháng 12/2024.

Lý giải cụ thể, ông cho biết, trước đó vào tháng 8/2024 Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam, thông qua việc ký nghị định thư cho phân khúc sầu riêng đông lạnh. Ông kỳ vọng, với nghị định thư vừa ký kết cùng năng lực hiện tại và nhu cầu của thị trường Trung Quốc, dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam năm 2024 có thể đạt 300 triệu USD nếu sớm hoàn thành được đăng ký mã số vùng trồng để doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.

Còn với mặt hàng dừa, đây là sản phẩm vừa được công nhận là cây công nghiệp “chủ lực” và cũng ký được nghị định thư xuất khẩu qua Trung Quốc - thị trường đang nhập khẩu khoảng 500 triệu USD dừa mỗi năm. Ông Nguyên kỳ vọng, nếu tham gia kịp thời, Việt Nam có thể xuất khẩu dừa tươi/dừa dùng trong chế biến thực phẩm với giá trị khoảng 200 triệu USD/năm cho Trung Quốc.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI