![Xu hướng nuôi thú cưng kỳ lạ, đáng sợ ở Trung Quốc Chủ một cửa hàng thú cưng kỳ lạ ở Thượng Hải, Cui Dejun đang kiểm tra một trong những loài bò sát vào thứ Hai. Cui đã kinh doanh từ năm 2016. [Ảnh của Gao Erqiang/China Daily]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250214/images/xu-huong-nuoi-nhung-thu-cung-_551739506038.png) |
Chủ cửa hàng thú cưng kỳ lạ ở Thượng Hải, Cui Dejun đang kiểm tra một trong những loài bò sát - Ảnh: China Daily |
Thú cưng kỳ lạ sưởi ấm trái tim trẻ thơ
Tại quán cà phê bò sát ở Thượng Hải, Qiu Shiyuan (19 tuổi) nhẹ nhàng vuốt ve con rắn ngô đang cuộn tròn quanh tay cô. "Chúng cũng tình cảm như những vật nuôi khác" - cô nói, đôi mắt sáng lên đầy tình cảm - "Nhiều người quan tâm đến chúng nhưng lại bị kìm hãm bởi định kiến cho rằng loài bò sát là những sinh vật lạnh lùng và đáng sợ".
He Yonghua, một du khách trẻ tuổi tại cửa hàng trải nghiệm thú cưng kỳ lạ Zenki, cho biết cảm giác chạm vào rắn rất đặc biệt. "Bạn nhận ra rằng đó là một sinh vật sống, không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Chạm vào nó mang lại cảm giác như một sinh vật sống động đang chuyển động trong tay bạn. Bạn học cách tôn trọng và ngưỡng mộ nó" - cô nói thêm.
Bước vào năm Tỵ, Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ trong thị trường thú cưng kỳ lạ. Các loài bò sát, đặc biệt là rắn, được những người đam mê thú cưng trẻ tuổi yêu thích.
Tại Baobaolong Reptile Bar ở quận Yangpu, một trong những quán cà phê bò sát đầu tiên của Thượng Hải, Qiao Xinran, nhân viên cửa hàng, đã quan sát thấy sự chuyển đổi này. "Khi cửa hàng mở cửa cách đây 4 năm, mọi người không quan tâm đến thú cưng kỳ lạ như bây giờ" - cô nhớ lại - "Khách hàng của chúng tôi ở độ tuổi từ 15 đến 28 và bao gồm cả trẻ em đi cùng cha mẹ. Thật ngạc nhiên, phụ nữ chiếm đa số".
Cửa hàng 2 tầng này có khoảng 50 con rắn và 70 con tắc kè, mang đến cho du khách cơ hội tương tác với các loài vật trong một môi trường an toàn, được kiểm soát. "Rắn ở đây không có nọc độc và được kiểm tra tính khí cẩn thận" - Qiao giải thích - "Chúng tôi cung cấp hướng dẫn xử lý chi tiết và duy trì giám sát liên tục để đảm bảo an toàn cho cả động vật và du khách".
Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, cửa hàng đón hàng chục lượt khách mỗi ngày, nhiều lần đạt công suất tối đa. Sự gia tăng đột biến này phản ánh sự thay đổi lớn hơn trong văn hóa thú cưng của Trung Quốc vốn chủ yếu là mèo và chó.
![Xu hướng nuôi thú cưng kỳ lạ, đáng sợ ở Trung Quốc Một cậu bé thoải mái cầm một con rắn ngô. [Ảnh của Gao Erqiang/China Daily]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250214/images/xu-huong-nuoi-nhung-thu-cung-_861739506051.png) |
Bé trai thoải mái cầm 1 con rắn ngô - Ảnh: China Daily |
Theo Sách trắng ngành thú cưng Trung Quốc năm 2025 của Petdata.cn, khoảng 17,07 triệu người Trung Quốc nuôi thú cưng kỳ lạ - được định nghĩa là động vật thuần hóa không phổ biến hoặc khác thường, bao gồm các loài động vật dưới nước, động vật gặm nhấm, chim và bò sát. Thị trường đã tăng lên gần 10 tỉ nhân dân tệ (1,37 tỉ USD), với việc sở hữu bò sát tăng vọt 2,9% lên 11,3% trong số tất cả những người nuôi thú cưng kỳ lạ.
Chen Guanwen, một người nuôi rắn 18 tuổi, là ví dụ điển hình cho thế hệ mới đam mê thú cưng kỳ lạ. "Tôi đã bị mê hoặc bởi loài rắn kể từ khi xem các kênh truyền hình về thiên nhiên khi còn nhỏ" - cô nói. Sau nhiều năm nghiên cứu và thuyết phục cha mẹ, cô đã có 3 con rắn, 2 con trăn Nam Mỹ.
"Chúng là những vật nuôi rất dễ chăm sóc. Lịch trình học của tôi dày đặc, tôi chỉ cần cho chúng ăn hàng tuần và duy trì chuồng trại của chúng" - cô nói.
Thú vui ít tiền
Chi phí nuôi rắn ít cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của nó. Các loài rắn cơ bản có thể có giá từ vài trăm đến vài ngàn nhân dân tệ, chi phí mua thức ăn trung bình chỉ hơn 10 nhân dân tệ mỗi tháng. Khả năng chi trả và yêu cầu chăm sóc thấp khiến chúng đặc biệt hấp dẫn những cư dân thành thị trẻ tuổi có lịch trình làm việc bận rộn.
Cui Dejun, chủ cửa hàng trải nghiệm thú cưng Zenki ở trung tâm Thượng Hải, đã kinh doanh từ năm 2016. Cửa hàng của anh thường nuôi khoảng 40 con rắn để vuốt ve. Trong mùa sinh sản từ cuối tháng Tư đến tháng Mười, số lượng rắn trong kho của anh có thể lên tới 1.000 con.
Tại các cuộc triển lãm thú cưng, anh có thể bán được hơn 100 con rắn chỉ trong vài ngày. "Thị trường ngày càng mở rộng hơn mỗi năm. Những người trẻ tuổi đang tìm kiếm thứ gì đó khác biệt với thú cưng truyền thống" - anh chia sẻ.
Cui cho biết nhiều người tò mò về rắn. "Chúng tôi thấy nhiều du khách hơn trong thời gian diễn ra lễ hội mùa xuân. Vì ít người thường xuyên tiếp xúc với loài bò sát nên các cửa hàng trải nghiệm này cung cấp môi trường an toàn để mọi người tương tác với rắn, xóa tan những quan niệm sai lầm và nỗi sợ hãi" - Cui nói thêm.
"Giới trẻ ngày nay nhận được nền giáo dục khác biệt và có nhiều quyền truy cập hơn vào thông tin về những loài động vật này" - Qiao nhận xét - "Không giống như các thế hệ trước được dạy là phải sợ rắn, họ đang tìm hiểu về những sinh vật này thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các kênh khác".
Sự chuyển đổi này thể hiện rõ trong trải nghiệm của He, người lần đầu tiên chạm vào rắn mà không hề lo lắng. "Tôi cảm thấy thích thú hơn là sợ rắn và bò sát sau khi xem nhiều video trực tuyến. Tôi hy vọng mọi người sẽ thử chạm vào rắn và nhận ra rằng đó là một sinh vật sống và không cần phải sợ hãi" - cô nói.
![Xu hướng nuôi thú cưng kỳ lạ, đáng sợ ở Trung Quốc Thằn lằn có hoa văn báo là một trong những vật nuôi phổ biến nhất. [Ảnh của Gao Erqiang/China Daily]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250214/images/xu-huong-nuoi-nhung-thu-cung-_991739506082.png) |
Thằn lằn có hoa văn báo là một trong những vật nuôi phổ biến nhất - Ảnh: China Daily |
Ngành này hoạt động trong khuôn khổ pháp lý cụ thể. "Chúng tôi chỉ xử lý các loài không được bảo vệ, được phép sở hữu trong nước" - Cui nói, lưu ý rằng những con rắn mà họ xử lý được nuôi nhốt qua nhiều thế hệ, có tính khí ổn định, không giống rắn hoang dã.
"Thị trường có tiềm năng to lớn. Chúng tôi đang chứng kiến nhiều triển lãm thú cưng và cửa hàng trải nghiệm về bò sát trên khắp Trung Quốc. Thế hệ trẻ cởi mở hơn với những loài động vật này và thông tin chăm sóc ngày càng sẵn có, tương lai có vẻ đầy hứa hẹn" - Cui khẳng định.
Đối với những người trẻ đam mê như Qiu, Chen, He và vô số người khác, những vật nuôi kỳ lạ này không chỉ đại diện cho một xu hướng mà còn đang thay đổi cách xã hội Trung Quốc nhìn nhận và tương tác với thiên nhiên.
Thảo Nguyễn (theo China Daily)