Xứ Huế mưa trắng trời, người dân vất vả dọn lụt

15/11/2023 - 08:53

PNO - Sáng 15/11, nhiều khu vực ở trung tâm TP Huế vẫn ngập sâu khi mực nước tại Kim Long đạt +3,97m, cao hơn mức báo động 3 là 0,47m.

 

Các tuyến đường qua địa bàn phường Xuân Phú nước ngập sâu từ 1 đến 1,5m, nhiều nơi sâu hơn.
Sáng 15/11,  mưa lớn đã gâp lụt cục bộ toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện các tuyến đường qua địa bàn phường Xuân Phú, Phú Hậu, Hương Phong, các xã thuộc huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền đều ngập sâu từ 1 đến 1,2m. Đặc biệt, đoạn qua rốn lũ Vân Dương nước ngập sâu từ 1 đến 1,5m.
Tróng sáng nay bà con ở kiệt 183 Nguyễn Lộ Trạch  TP Huế cùng nhau chia người đến giúp đỡ những gia đình ở thấp kê dọn đồ đạc lên cao
Trong sáng 15/11, bà con ở kiệt 183 Nguyễn Lộ Trạch TP Huế cùng nhau chia người đến giúp đỡ những gia đình ở nơi trũng thấp kê dọn đồ đạc lên cao
Toàn bộ các tuyến đường về Khu đô thị mới An Vân Dương TP Huế điều bị nước lũ chia cắt
Toàn bộ các tuyến đường về Khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế đều bị nước lũ chia cắt
Thanh niên trong kiệt 183 đường Nguyễn Lộ Trạch TP Huế giúp bà con dọn lụt, kê đồ lên cao
Thanh niên trong kiệt 183 đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế giúp bà con dọn lụt, kê đồ lên cao
Nhiều phương tiện giao thông bị mắc kẹt trong nước lũ
Nhiều phương tiện giao thông bị mắc kẹt trong nước lũ
Trước diễn biến của mưa lũ, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 15/11 để đảm bảo an toàn.
Trước diễn biến của mưa lũ, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 15/11 để đảm bảo an toàn.
Xe máy đã được ke edọn lên cao nhưng nước lên quá nhanh, bà con đành bất lực
Xe máy đã được kê dọn lên cao nhưng nước lên quá nhanh, bà con đành bất lực

 

Nước lũ đoạn quan đường Nguyễn Lộ Trạch cao hơn 1,2m
Nước lũ đoạn qua đường Nguyễn Lộ Trạch cao hơn 1,2m

Người dân phường Xuân Phú hỗ trợ đưa thú cưng tránh lũ
Người dân phường Xuân Phú hỗ trợ đưa thú cưng tránh lũ
nước lên rất nhanh lúc 20h mới chỉ ngấp nghé mặt đường thế nhưng đến 23h30 đã tràn vào đường kiệt. 'Những năm trước, nước tràn vào nền nhà, mức ngập không đáng kể, nhưng với lượng mưa thế này, khả năng sẽ còn ngập nữa, rất chủ động phòng chống nhưng sẽ rất mệt mỏi, đêm nay lại thức trắng để canh nước', ông Thắng nói.
Bà Nguyễn Thị Cườm ở làng Vân Dương phường Xuân Phú cho biết, tối qua nước sông dâng lên đường mới 0,5m nhưng đến 8 giờ sáng nay nước đã  hơn 1,2m rồi. "Với lượng mưa thế này, khả năng sẽ còn ngập nữa. Mặc dù bà con rất chủ động phòng chống nhưng sẽ rất mệt mỏi do nước lũ lên nhanh quá. Giờ mà nước lũ lên nữa cũng chịu thua, lo quá con ơi".

Ngập sâu cả tỉnh Thừa Thiên Huế, quân đội, công an tổng lực di dời dân

Đến trưa 15/11, khắp các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa rất to, nước lũ dâng cao.
Đến trưa 15/11, khắp các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa rất to, nước lũ dâng cao.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 13/11/2023 đến sáng ngày 15/11/2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa mưa to và mưa rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi cao hơn như: Thượng Quảng, Nam Đông 985mm; Hương Sơn, Nam Đông 971mm; Khe Tre, Nam Đông 943mm.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 13/11/2023 đến sáng ngày 15/11/2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to và mưa rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi cao hơn như: Thượng Quảng, Nam Đông 985mm; Hương Sơn, Nam Đông 971mm; Khe Tre, Nam Đông 943mm.
Dự báo từ ngày 15/11 đến ngày 17/11 tại tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3; gây ngập lụt diện rộng; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Dự báo từ ngày 15/11 đến ngày 17/11 tại tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3; gây ngập lụt diện rộng; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Tại thành phố Huế, các tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh,...) ngập bình quân 0,3-0,5m.
Tại thành phố Huế, các tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,4-0,6m. 
Các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh,...) ngập bình quân 0,3-0,5m.
Các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh...) ngập bình quân 0,3-0,5m.
Tại huyện Phong Điền ngập sâu nhiều tuyến đường như Quốc Lộ 49B (Phong Hòa đi Điền Hải), Tỉnh lộ 6 (thị trấn Phong Điền đi Phong Chương)…
Tại huyện Phong Điền ngập sâu nhiều tuyến đường như Quốc Lộ 49B (Phong Hòa đi Điền Hải), Tỉnh lộ 6 (thị trấn Phong Điền đi Phong Chương)…
Các tuyến đường chính của huyện Quảng Điền bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8-1,0 m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa.
Các tuyến đường chính của huyện Quảng Điền bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8-1,0 m. Các đường trục thôn, trục xã bị ngập hoàn toàn, giao thông bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa.
Các tuyến đường trục chính, tuyến đường liên thôn, xóm tại hầu hết các xã, phường vùng đồng bằng Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn của thị xã Hương Trà bị ngập sâu từ 0,3-0,4m làm chia cắt nhiều vùng.
Các tuyến đường trục chính, tuyến đường liên thôn, xóm tại hầu hết các xã, phường vùng đồng bằng Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn của thị xã Hương Trà bị ngập sâu từ 0,3-0,4m làm chia cắt nhiều vùng.
Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì huyện Phú lộc ngập 0,3-0,35m, giao thông đi lại khó khăn.
Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì huyện Phú Lộc ngập 0,3-0,35m, giao thông đi lại khó khăn.
Trước tình hình mưa lũ diện rộng, chính quyền Thừa Thiên Huế đã điều động tổng lực các lực lượng quân đội, công an, phòng chống thiên tai để hỗ trợ di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đến sáng nay đã có 362 hộ/551 người dân được sơ tán.
Trước tình hình mưa lũ diện rộng, chính quyền Thừa Thiên Huế đã điều động tổng lực các lực lượng quân đội, công an, phòng chống thiên tai để hỗ trợ di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. 
Đến sáng nay đã có 362 hộ/551 người dân được sơ tán.
Đến sáng nay đã có 362 hộ/551 người dân được sơ tán.
Sở GD-ĐT đã thông báo lãnh đạo các phòng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và hiệu trưởng các trường trực thuộc sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ Tư (15/11/2023).
Sở GD-ĐT đã thông báo lãnh đạo các phòng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và hiệu trưởng các trường trực thuộc sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ Tư (15/11/2023).
Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì trực theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai.
Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì trực theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai.
Công an các xã đã ứng trực sẵn sàng ứng phó. Điều động 800 cán bộ chiến sỹ và các phương tiện cứu hộ cứu nạn cần thiết để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.
Lực lượng công an đã điều động 800 cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện cứu hộ cứu nạn cần thiết sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.


Thuận Hoá

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=