Xóa ngay bù chéo giá điện là không khả thi!

30/11/2024 - 15:45

PNO - Chiều 30/11, với đại đa số ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Điện lực (sửa đổi).

Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban KH-CNMT nêu lý do khó có thể xóa ngay bù chép giá điện
Ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban KH-CNMT - nêu lý do khó có thể xóa ngay bù chéo giá điện - Ảnh: Media Quốc hội

Trước đó, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH-CNMT) Lê Quang Huy đã làm rõ thêm về vấn đề giá điện, giá dịch vụ về điện và thị trường điện.

Theo Ủy ban KH-CNMT, việc giảm dần tiến tới xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng miền là cần thiết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương.

“Hiện nay, giá bán lẻ điện đang áp dụng thống nhất toàn quốc, có bù chéo giá điện giữa các vùng miền. Đối với bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, cần giảm dần và tiến tới xóa bỏ thông qua xây dựng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện phản ánh chi phí theo đặc điểm tiêu thụ điện gây ra cho hệ thống điện” - ông Lê Quang Huy nói.

Việc thực hiện giảm bù chéo giá điện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (như tiến độ thực hiện và mức độ tái cơ cấu ngành điện, các chính sách/công cụ về tài chính khả thi để thực hiện giảm bù chéo...). Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng để xây dựng phương án lộ trình cụ thể.

"Việc quy định để thực hiện xóa bỏ ngay việc bù chéo giá điện là chưa khả thi" - ông Lê Quang Huy nói. Vì vậy, dự thảo luật chỉ quy định lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện và giao Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình thực hiện đồng bộ với các cấp độ phát triển thị trường điện.

Về thời điểm thông qua luật, một số ý kiến đề nghị thuyết minh, giải trình rõ hơn những hạn chế, khó khăn vướng mắc và tác động có thể xảy ra nếu không thông qua dự án luật tại kỳ họp này.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã yêu cầu bổ sung thông tin trong hồ sơ dự án luật. Tuy nhiên, trước thực tế các dự án điện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dự án điện khí, điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới, UBTV thấy rằng, nếu được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 thì sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án, công trình điện lực. Từ đó, đảm bảo an ninh cung cấp điện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu về điện năng rất lớn và dự báo sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian tới.

Luật Điện lực sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/2/2025.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI