Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa

05/03/2024 - 05:56

PNO - Ngày 5/3, TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Thời gian xét xử kéo dài đến ngày 29/4.

8g30, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát bắt đầu. 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 5 bị cáo trốn truy nã xuất cảnh ra trước ngoài trước khi có quyết định khởi tố bị can, 2 bị cáo khác xin vắng mặt vì lý do sức khoẻ không đảm bảo. 

8g30, thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM, chủ tọa phiên tòa - đọc quyết định xét xử, bắt đầu kiểm tra số lượng bị cáo tại phiên tòa. 
8g30, thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM, chủ tọa phiên tòa - đọc quyết định xét xử, bắt đầu kiểm tra số lượng bị cáo tại phiên tòa. 
Hiện có 78 bị cáo có mặt tại phiên toà, 5 bị cáo trốn truy nã xuất cảnh ra trước ngoài trước khi có
78 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 5 bị cáo trốn truy nã xuất cảnh ra trước ngoài trước khi có quyết định khởi tố bị can. Chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ xét xử vắng mặt với 5 bị cáo này. 
Có khoảng 200 luật sư tham dự tại phiên toà. Bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan có 5 luật sư.
Có khoảng 200 luật sư tham dự phiên tòa, 5 luật sư bào chữa cho Trương Mỹ Lan.
9g, chủ tọa bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tinh thần ổn định.
9g, chủ tọa bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tinh thần ổn định.
Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, được Hội đồng xét xử bố trí phiên dịch riêng. Bị cáo Cơ cho biết sức khỏe đang ổn định.
Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, được Hội đồng xét xử bố trí phiên dịch riêng. Bị cáo Cơ cho biết sức khỏe đang ổn định.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước, người nhận hối lộ 5,5 triệu đô la. 
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo Nhàn đã nhận hối lộ 5,5 triệu USD (1 USD = 24.810 đồng, theo tỉ giá Vietcombank) của Trương Mỹ Lan. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

85 bị cáo còn lại bao gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước... bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

 

Bà Trương Mỹ Lan

Phiên tòa còn triệu tập khoảng 2.400 người có liên quan vụ án chia thành các nhóm: cán bộ Ngân hàng SCB; các cá nhân đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB; các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay, nhận tiền tại SCB; các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước…

Thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa phiên tòa. 10 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên xử. Bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan có 5 luật sư.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ 91,5% cổ phần của SCB, qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng. 

Một số cá nhân tại Cục II, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM và Tổ giám sát đã có các hành vi sai phạm và nhận tiền để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm. Thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan là 677.286 tỉ đồng).

Cáo trạng cũng cho biết, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, SCB mất không chỉ tiền gốc mà còn phải trả thêm hơn 129.372 tỉ đồng lãi suất.

Tiếp tục cập nhật...

Ngọc Tuyết - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI