Xét xử cựu Bí thư Bắc Ninh vụ AIC: Cựu Giám đốc nhận 6 tỉ, mang 2,8 tỉ cảm ơn lãnh đạo

29/10/2024 - 15:46

PNO - Trần Văn Tuynh, Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh thường xuyên mang tiền “cảm ơn” lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khi đó.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty AIC. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vắng mặt nhưng có 2 luật sư bào chữa.

TAND tỉnh Bắc Ninh tiến hành thẩm vấn các bị cáo trong phiên tòa. Khai báo đầu tiên, Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng, thừa nhận có vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại 22 tỉ đồng như cáo trạng quy kết. Song, người này khai thời điểm Công ty Sông Hồng đấu thầu tại Bắc Ninh, Hưng là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, chỉ làm các công việc liên quan mua sắm thiết bị rồi bán lại cho 3 bệnh viện tuyến huyện ở Bắc Ninh. Những việc khác, gồm Công ty Sông Hồng xin vốn Trung ương cho tỉnh Bắc Ninh, do Chủ tịch Công ty Sông Hồng (đã mất) phụ trách nên Hưng không biết.

Bị cáo Hưng thừa nhận sau khi đấu thầu, trúng thầu tại 3 bệnh viện, đã rút 6 tỉ đồng, đưa cho Chủ tịch Công ty Sông Hồng để vị này đi "cảm ơn" lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh (Ban Quản lý).

Giám đốc Ban Quản lý khi đó là bị cáo Trần Văn Tuynh thừa nhận việc này, khai đã nhận 6 tỉ đồng từ Công ty Sông Hồng rồi mang 2,8 tỉ trong đó đi cảm ơn các lãnh đạo tỉnh. Ngoài dịp này, bị cáo Tuynh khai rằng mỗi dịp lễ tết đều tặng quà cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND Nguyễn Tử Quỳnh, mỗi người một tỉ đồng. Riêng Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, ông Tuynh khai đưa vị này 500 triệu đồng. Thời điểm đó, ông Chung là Giám đốc Sở Y tế nhưng lại chuyển công tác vào tháng 3/2015.

Bị cáo Tuynh khai gọi điện cho Chủ tịch Công ty Sông Hồng, nói anh Nguyễn Hạnh Chung sắp chuyển công tác nhưng cần cảm ơn vì đã giúp đỡ trong việc đấu thầu. Vị Chủ tịch Công ty Sông Hồng trả lời: "Anh ứng giúp em 500 triệu đồng, cảm ơn cho em. Khi trúng thầu xong, anh em mình sẽ tính toán với nhau". Do vậy, bị cáo Tuynh lấy 500 triệu đồng đi tặng bị cáo Chung.

Mỗi dịp lễ tết bị cáo Tuynh còn cảm ơn bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, vài chục triệu đồng. Khi ông Nhường nghỉ hưu, bị cáo Tuynh mang 200 triệu đồng đến tặng nên tổng số vị này được nhận là 300 triệu đồng.

Như vậy trong số 6 tỉ đồng đã nhận từ Công ty Sông Hồng, bị cáo Trần Văn Tuynh đã chi 2,8 tỉ đồng cho các lãnh đạo tỉnh và bản thân giữ lại 3,2 tỉ đồng. Vị này đã nộp 3,25 tỉ đồng cho cơ quan điều tra gồm 3,2 tỉ đồng hưởng lợi bất chính và 50 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng tại tòa, bị cáo Tuynh khẳng định dù giúp Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu tại 3 bệnh viện khác ở Bắc Ninh nhưng không được nhận tiền. "Nhàn chỉ tặng bị cáo thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm còn tiền thì không", ông Tuynh khai. Lý do giúp AIC trúng thầu cũng tương tự như Sông Hồng, vì 2 doanh nghiệp này đều "có công xin vốn Trung ương cho tỉnh" trong bối cảnh Bắc Ninh khó khăn về nguồn vốn.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Chi Mai

Theo hồ sơ, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Công ty Sông Hồng (mất năm 2021) liên hệ với Trần Văn Tuynh đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh. Còn, bị cáo Tuynh và chính quyền Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.

Bị cáo Tuynh đồng ý, nhưng sau đó, bà Nhàn AIC cũng liên hệ nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn.

Hai bên sau đó thống nhất để "tránh va chạm", Công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ (các huyện phía bắc sông Đuống) còn Công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (phía nam sông Đuống).

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo vi phạm quy định, dùng quân xanh đấu thầu, nâng giá... Cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỉ đồng cho ngân sách.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI