Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế

23/12/2023 - 16:01

PNO - Sáng 23/12, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các TP Rạch Giá, TP Hà Tiên và TP Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ, du lịch hướng biển. Trong đó, TP Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; TP Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ xanh; TP Hà Tiên là đô thị di sản...

Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh
Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh

Giai đoạn sau năm 2030, sẽ thành lập Khu kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành; thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Kiên Giang, bao gồm khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và khu vực cửa khẩu Giang Thành. 

Tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng; TP Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển - đảo đặc sắc… với nhiều giá trị khác biệt, đẳng cấp quốc tế.

Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế
Cáp treo Hòn Thơm ở đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang luôn thu hút rất đông du khách

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định: “Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Lần đầu tiên sau hơn 38 năm xây dựng và phát triển, Kiên Giang có bản quy hoạch tỉnh được tích hợp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; là bản quy hoạch có giá trị pháp lý cao nhất ở cấp tỉnh, thể hiện khát vọng và tầm nhìn mở rộng không gian, định hình các động lực phát triển mới”. Trên tinh thần đó, tỉnh Kiên Giang sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, khơi thông nguồn lực, tiếp tục phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới…”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả mà Kiên Giang đạt được trong thời gian qua,
 Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả mà Kiên Giang đạt được trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng Kiên Giang để về đây làm ăn phát triển kinh tế. Phó thủ tướng mong muốn, về quy hoạch phải tuân thủ theo quy hoạch, linh hoạt và tỉnh phải xây dựng phương án cụ thể để triển khai quy hoạch hiệu quả, đồng bộ tất cả các quy hoạch với nhau. Tuy nhiên, Kiên Giang có trở ngại rất lớn là hạ tầng giao thông kết nối, không được hưởng lợi bao nhiêu từ các dự án cao tốc. Cần chủ động để thực hiện những dự án giao thông trên địa bàn tỉnh và phát triển mạnh về giao thông thuỷ; đồng thời tập trung các lĩnh vực là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và các dự án lấn biển. Đặc biệt, phải thúc đẩy du lịch Phú Quốc theo hướng chất lượng cao hơn, phải tuyệt đối an ninh và thân thiện…

  Phú Hữu

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEanlanhsongmanhvi /strCate=anlanhsongmanh
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthitruongvi /strCate=thitruong