WHO: Đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu

28/02/2025 - 07:41

PNO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vẫn duy trì mức cảnh báo cao nhất với đậu mùa khỉ (mpox), khi số ca bệnh và phạm vi lây lan rộng về mặt địa lý tiếp tục gia tăng.

Đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu - Ảnh: AFP
Đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu - Ảnh: AFP

Mới đây, Ủy ban khẩn cấp về mpox đã họp lần thứ ba và thông báo cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus rằng tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tình trạng PHEIC.

PHEIC là mức báo động cao nhất theo Quy định y tế quốc tế có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với 196 quốc gia.

Dữ liệu của WHO cho thấy, tính đến nay đã có gần 128.000 trường hợp mắc mpox tại 130 quốc gia, bao gồm 281 trường hợp tử vong.

Xét thấy số ca mắc bệnh liên tục gia tăng và ngày càng có nhiều nước bị ảnh hưởng, ông Tedros đã đồng tình với lời khuyên của ủy ban, tiếp tục duy trì mức cảnh báo cao nhất với đậu mùa khỉ (mpox).

Mpox gây ra do một loại vi rút cùng họ với đậu mùa. Nó có thể lây truyền sang người từ động vật bị nhiễm bệnh nhưng cũng có thể lây truyền giữa người với người, thông qua tiếp xúc gần gũi.

WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu với mpox lần đầu tiên vào tháng 7/2022. Nhờ vào hoạt động tiêm chủng và nâng cao nhận thức của người dân, sự lây lan đã được ngăn chặn, nên tuyên bố đó đã được dỡ bỏ vào tháng 5/2023.

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, một đợt dịch mới bùng phát chủ yếu ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), với biến thể mới của mpox (chủng clade 1b), khiến WHO một lần nữa ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cho đến nay, sự lây lan trong cộng đồng của chủng clade 1b đã được xác nhận tại Congo và 5 quốc gia châu Phi khác. DRC xác nhận hơn 13.000 trường hợp mắc bệnh mpox và 43 trường hợp tử vong vào năm 2024. Tính riêng trong hơn 1 tháng qua, Congo đã báo cáo hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh, chiếm hơn một nửa số trường hợp được xác nhận trên toàn cầu.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI