WHO đạt được thỏa thuận về việc giải quyết các đại dịch trong tương lai

13/04/2025 - 11:17

PNO - Ngày 12/4, các thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đạt được thỏa thuận về cách giải quyết các đại dịch trong tương lai sau 3 năm thảo luận.

Các chuyên gia cho biết dịch sởi bùng phát ở Hoa Kỳ và 57 quốc gia khác là dấu hiệu cảnh báo rằng rủi ro sức khỏe vẫn còn. ẢNH: AFP
Các chuyên gia cho biết, dịch sởi bùng phát ở Mỹ và 57 quốc gia khác là dấu hiệu cảnh báo rủi ro sức khỏe vẫn còn - Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới, bà Anne-Claire Amprou - đồng Chủ tịch cơ quan đàm phán liên chính phủ của WHO, đồng thời là Đại sứ Pháp về y tế toàn cầu - cho biết đã đạt được thỏa thuận “về nguyên tắc", song lưu ý thỏa thuận cuối cùng cần được các quốc gia thành viên phê chuẩn.

Bà Amprou cho biết các đại biểu sẽ họp vào ngày 15/4 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) để hoàn thiện văn bản mang tính bước ngoặt về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, đồng thời nhất trí chắc chắn về các quy tắc.

Văn bản này sau đó cần có sự chấp thuận cuối cùng từ tất cả các thành viên của WHO tại Đại hội đồng Y tế thế giới ở Geneva vào cuối tháng Năm.

Việc phê duyệt được đưa ra sau phiên thảo luận kéo dài gần 24 giờ, sau đó các đại biểu đã vỗ tay trong nhiều phút. “Đây là tín hiệu rất tốt, là món quà tuyệt vời cho con cháu chúng ta" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Hồi tháng Hai vừa qua, phát biểu khai mạc vòng đàm phán thứ 13 tại trụ sở chính của WHO ở Geneva, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus từng nhấn mạnh "bây giờ hoặc không bao giờ" để đạt được thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt về việc ứng phó với các đại dịch trong tương lai, bất chấp việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán. Tổng giám đốc WHO lưu ý rằng đại dịch tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời nhắc nhở các dịch bệnh như Ebola, Marburg, sởi, đậu mùa khỉ (mpox), cúm và mối đe dọa của "bệnh X" (loại vi rút tiềm ẩn tương tự vi rút gây dịch bệnh COVID-19).

Bà Michelle Childs, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách tại tổ chức phi chính phủ Sáng kiến ​​thuốc cho các bệnh bị bỏ quên cho biết: “Thỏa thuận về đại dịch sẽ không hoàn hảo. Đây là sản phẩm của sự thỏa hiệp và không phải mọi tham vọng đều có thể đạt được. Nhưng nó sẽ tạo ra một cơ sở mới quan trọng để xây dựng nhằm cứu sống con người trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu tiếp theo".

Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro sức khỏe hiện nay vẫn còn, đáng chú ý là cúm gia cầm H5N1, một loại vi-rút tiếp tục lây nhiễm sang các loài mới, làm dấy lên lo ngại về khả năng lây truyền từ người sang người.

Một nỗi lo sợ khác là dịch sởi bùng phát ở 58 quốc gia do tỉ lệ tiêm chủng còn thấp, vì sự ngờ vực vắc xin do thông tin sai lệch, cũng như mpox, đang tàn phá ở châu Phi.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI