WHO đạt được thỏa thuận giải quyết các đại dịch trong tương lai

16/04/2025 - 14:28

PNO - Ngày 16/4, các quốc gia đã nhất trí về văn bản thỏa thuận mang tính bước ngoặt về cách giải quyết các đại dịch trong tương lai sau nhiều năm đàm phán. Đây là một thỏa thuận nhằm tránh những sai lầm đã mắc phải trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Thỏa thuận mới nhằm mục đích cải thiện công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, sau những điểm yếu do Covid-19 bộc lộ
Thỏa thuận mới của WHO nhằm mục đích cải thiện công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch trong tương lai sau những điểm yếu được bôc lộ từ COVID-19 - Ảnh: AFP

Sau hơn 3 năm đàm phán và một phiên họp kéo dài cuối cùng, các đại biểu tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cuối cùng đã đạt được thỏa thuận vào khoảng 2g sáng 16/4.

“Đêm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới an toàn hơn. Các quốc gia trên thế giới đã làm nên lịch sử tại Geneva ngày hôm nay", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

5 năm sau khi COVID-19 xuất hiện, giết chết hàng triệu người, tàn phá nền kinh tế và làm đảo lộn hệ thống y tế, trong thời gian quan những mối đe dọa mới rình rập - bao gồm cúm gia cầm H5N1, bệnh sởi, cúm gia cầm và Ebola khiến cho cả thế giới nín thở lo ngại 1 đại dịch mới xuất hiện. Nhưng cuối cùng, cuộc đàm phán cũng thành công dù Mỹ đã cắt giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài và đe dọa áp thuế đối với dược phẩm.

Trong đại dịch COVID-19, các quốc gia nghèo hơn đã cáo buộc các quốc gia giàu có tích trữ vắc-xin và xét nghiệm. Nhưng trong thỏa thuận dài 32 trang được đánh dấu màu xanh lá cây, tất cả các quốc gia thành viên của WHO chấp thuận hoàn toàn.

“Khi soạn thảo thỏa thuận lịch sử này, các quốc gia trên thế giới đã thể hiện cam kết chung của họ trong việc ngăn ngừa và bảo vệ mọi người, ở mọi nơi, khỏi các mối đe dọa đại dịch trong tương lai" - đồng chủ tịch đàm phán Anne-Claire Amprou tuyên bố, giữa tràng pháo tay vang dội.

Văn bản hoàn thiện sẽ được trình lên để phê duyệt tại cuộc họp thường niên của WHO vào tháng tới.

Đồng chủ trì đàm phán Anne-Claire Amprou (trái) và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh thỏa thuận
Đồng chủ trì cuộc đàm phán bà Anne-Claire Amprou (trái) và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vui mừng khi thỏa thuận được thông qua - Ảnh: AFP

Ông Tedros cho biết, bản dự thảo sẽ mang lại nhiều công bằng hơn cho thế giới. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù việc thực hiện các biện pháp phối hợp phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch có thể tốn kém, nhưng cái giá của việc không hành động còn lớn hơn nhiều. “Bởi virus là kẻ thù tồi tệ nhất. Nó có thể còn tệ hơn cả chiến tranh" - ông phát biểu.

Ông David Reddy, Tổng giám đốc Liên đoàn các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế, đơn vị tham gia các cuộc đàm phán, cho biết. “Thỏa thuận về đại dịch là điểm khởi đầu. Chúng tôi hy vọng rằng trong các cuộc đàm phán tiếp theo, các quốc gia thành viên sẽ duy trì các điều kiện để khu vực tư nhân tiếp tục đổi mới chống lại các tác nhân gây bệnh có khả năng gây đại dịch".

Cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark, đồng Chủ tịch của Ban độc lập về phòng ngừa và ứng phó với đại dịch, cho biết: "Các quốc gia thành viên của WHO đã cùng nhau tuyên bố rằng chúng ta sẽ đánh bại mối đe dọa đại dịch tiếp theo theo. Công việc chúng ta chính thức bắt đầu ngay bây giờ".

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI