Vụ chiếm đất bạn xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ vào đầu tháng 7/2023

22/06/2023 - 16:20

PNO - Sau rất nhiều lần trì hoãn, mới đây các ngành chức năng huyện Trà Cú (Trà Vinh) đã thông báo thi hành án và sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà máy nước đá xây dựng lấn chiếm đất người khác, vào đầu tháng 7 tới.

Chiều 22/6, ông Bùi Thiện Dân - ngụ thị trấn Định An (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cho biết ông vừa nhận được thông báo của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trà Cú về việc cưỡng chế thi hành án, tháo dỡ một phần nhà máy nước đá của hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn chiếm đất của ông trái phép để trục lợi nhiều năm.  

Phần đất của ông Dân bị ông Nhẫn chiếm dụng xây nhà nước đá nhằm trục lợi đã hàng chục năm nay
Phần đất của ông Dân bị ông Nhẫn chiếm dụng xây nhà máy nước đá nhằm trục lợi đã hàng chục năm nay

Chi Cục THADS huyện Trà Cú thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc cưỡng chế tháo dỡ một phần nhà máy nước đá. Theo đó, buộc ông Nguyễn Hồng Nhẫn và các thành viên trong gia đình ở thị trấn Định An chuyển giao quyền sử dụng đất 230m2 tại thửa số 1375, tờ bản đồ 15, tọa lạc ở khóm 1 (thị trấn Định An) cho ông Bùi Thiện Dân. Thời gian cưỡng chế bắt đầu lúc 8g30 ngày 3/7 đến khi hoàn thành. Song song đó, hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn còn phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế tháo dỡ hơn 1,3 tỉ đồng…

Như Báo Phụ nữ TPHCM ra ngày 23/11/2022 có bài Ngang nhiên chiếm đất của bạn rồi xây nhà máy, cùng nhiều tin bài khác phản ánh, vào năm 2008, ông Nguyễn Hồng Nhẫn (có đất cạnh bên, đồng thời là bạn chơi thân nhiều năm với ông Dân) ngang nhiên lấn chiếm 80m2 đất của ông Dân để mở rộng nhà máy nước đá. Sau đó, ông Dân khiếu nại thì ông Nhẫn tiếp tục lấn chiếm thêm lên tới 230m2. Từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2018, TAND huyện Trà Cú và TAND tỉnh Trà Vinh nhiều lần xét xử đều buộc hộ ông Nhẫn tháo dỡ nhà máy nước đá, trả lại 230m2 đất chiếm dụng cho ông Dân; ngoài ra bồi thường thiệt hại cho ông Dân hơn 128 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Nhẫn không chấp hành.

Khu vực nhà máy nước đá của ông Nhẫn - trong đó có đất chiếm dụng của ông Dân
Khu vực nhà máy nước đá của ông Nhẫn - trong đó có đất chiếm dụng của ông Dân 

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, ông Lê Trai - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh - cho biết vụ ông Nhẫn chiếm đất của ông Dân để xây nhà máy nước đá kinh doanh kéo dài nhiều năm và qua một số lần trì hoãn cưỡng chế, trong đó có một số việc để các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh trao đổi thêm với Tòa án nhân dân Tối cao và Viện KSND Tối cao về quá trình xét xử, bản án… Kết quả được cấp trên thống nhất, khi ngành chức năng tỉnh đã thực hiện đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra vụ việc này và kết quả đã thực hiện đúng. Bên cạnh đó, các đơn vị được thuê tháo dỡ nhà máy, di dời khí gas… đã sẵn sàng; vì vậy lần này sẽ cưỡng chế theo đúng qui định nhằm giao lại tài sản hợp pháp cho hộ ông Bùi Thiện Dân…

Ông Huỳnh Văn Thiệu - Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Cú - cũng cho hay, các quyết định thi hành án đều đúng trình tự, quy định; do đó cần chấp hành bản án đã có hiệu lực nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án…

Ông Bùi Thiện Dân mỏi mòn chờ nhận lại phần đất bị ông Nhẫn chiếm dụng hàng chục năm qua
Ông Bùi Thiện Dân mỏi mòn chờ nhận lại phần đất bị ông Nhẫn chiếm dụng hàng chục năm qua

“Gia đình đã mỏi mòn chờ lấy lại phần đất hợp pháp bị chiếm dụng hàng chục năm qua. Đã nhiều lần sự việc bị trì hoãn và kéo dài gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn cho gia đình tôi. Với quyết định cưỡng chế lần này, rất mong ngành chức năng thực thi nghiêm minh, trả lại tài sản cho người bị hại…”, ông Bùi Thiện Dân bộc bạch.  

Huỳnh Lợi 

                                                                                                                    

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI