Vụ 7 học sinh bị ong tấn công: 2 học sinh đang nguy kịch

16/09/2024 - 09:43

PNO - 2 học sinh ở xã vùng cao Nghệ An hiện vẫn đang nguy kịch, phải thở máy, liên tục lọc máu do bị loài “ong sát thủ” đốt hàng chục nốt khắp người.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 học sinh bị ong đốt ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: Lữ Phú
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 học sinh bị ong đốt ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: Lữ Phú

Sáng 16/9, bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết, 2 bệnh nhi bị ong đất đốt hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Theo bác sĩ Mạnh, em Xồng Bá Giờ (8 tuổi) và Xồng Y Tồng (12 tuổi, cùng trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc, suy gan, suy thận, suy hô hấp do bị ong đất đốt hàng chục nốt trên khắp cơ thể.

“Các cháu bị ong đất đốt, lại bị đốt rất nhiều nốt nên tình trạng rất nguy kịch. Hiện các bệnh nhi vẫn đang phải thở máy, lọc máu liên tục” - bác sĩ Mạnh nói.

Trước đó, trưa ngày 13/9, trên đường từ trường về nhà, 7 em học sinh xã Mường Típ không may bị một đàn ong đất lao vào tấn công. Phát hiện sự việc, người dân ở gần đó đã đến ứng cứu, đưa các em vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Trong số này, có 4 em bị ong đốt ít, hiện sức khỏe đã ổn định. 3 em còn lại bị ong đốt hàng chục nốt, chuyển biến nặng nên được đưa xuống bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Tuy nhiên, em Xồng Y Sua (10 tuổi, trú xã Mường Típ) đã tử vong sau đó.

Xồng Bá Giờ và Xồng Y Tồng được chuyển vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An điều trị.

Ong đất thường làm tổ ở bụi cây, sát mặt đất trong thân cây mục. Ong đất được biết đến là loài ong có nọc độc khá nguy hiểm. Khi bị ong đốt sẽ đau buốt, sưng tấy và khó chịu. Nếu bị đốt nhiều lần sẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI