Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc-xin viêm gan B: Bộ Y tế vẫn lúng túng

24/07/2013 - 07:10

PNO - PN - Sau những sự cố sau tiêm vắc-xin trong thời gian vừa qua, dư luận lại bất bình với kết luận ban đầu của Bộ Y tế về ba ca tử vong tại Quảng Trị, ngày 20/7. Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế tại tỉnh Quảng Trị qua vài lần “họp...

Vu 3 tre tu vong sau tiem vac-xin viem gan B: Bo Y te van lung tung

Người nhà các bệnh nhi xấu số bức xúc trước cái chết khó hiểu của các bé. Ảnh: Gia Bảo.

Cả đoàn chuyên gia Bộ Y tế tại tỉnh Quảng Trị đang đánh vật với việc công bố nguyên nhân thế nào cho vừa đảm bảo tính khách quan, vừa đảm bảo việc không gây hoang mang cho người dân. Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vội vã ra ngay văn bản thông báo việc đình chỉ hai lô vắc-xin viêm gan B gây tử vong cho ba trẻ sơ sinh vừa qua. Ngoài ra chẳng có thêm một văn bản nào khác liên quan đến sự việc đau lòng này.

Ngày 23/7, TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh sự việc liên quan đến tử vong do vắc-xin viêm gan B. Theo TS Bình, chưa khi nào xảy ra ba trường hợp tử vong sau tiêm vắc-xin như vậy. Đây là sự việc rất hy hữu và Bộ Y tế đã phải thành lập ngay đoàn công tác về địa phương điều tra.

TS Bình cũng nhận định, việc mất điện trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến chất lượng vắc-xin vì có thể để vắc-xin viêm gan B ở ngoài với nhiệt độ bình thường trong bảy ngày. Nhưng theo một chuyên gia dịch tễ, nếu để ngoài thì đúng là được bảy ngày, nhưng đã bảo quản lạnh, mất điện sẽ ảnh hưởng ngay đến chất lượng vắc-xin.

“Với phản ứng nặng như ba trường hợp tại Quảng Trị cần phải điều tra rất rõ xem có phải do vắc-xin hay không? Bảo quản chưa đạt, sai sót có ảnh hưởng về chất lượng vắc-xin không? Hoặc có phải do tiêm không đúng cách?” - TS Bình cũng đặt câu hỏi.

Theo GS-TS Nguyễn Đình Bảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm định vắc-xin và sinh phẩm y tế quốc gia, không nhất thiết phải tiêm phòng vắc-xin viêm gan B cho trẻ khi mới được một-hai ngày tuổi. Vì nếu mẹ không mắc viêm gan B thì trẻ sẽ không thể mắc bệnh sớm đến như vậy. “Không như vắc-xin lao, cần tiêm ngay khi trẻ sinh ra vì vi-rút lao lây truyền qua hô hấp. Còn viêm gan B chỉ lây truyền qua ba đường: tình dục, truyền máu và mẹ sang con. Cơ thể trẻ khi sinh ra chưa thích nghi ngay với môi trường bên ngoài, nên cần giãn những mũi tiêm vắc-xin chưa cần thiết vào những ngày mới sinh như viêm gan B” - GS-TS Bảng khuyến cáo.

 TRÚC KHUÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI