Vốn vay đổ vào du lịch TPHCM tăng mạnh

01/04/2025 - 17:31

PNO - Theo ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tính đến cuối tháng 2/2025, tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực du lịch (bao gồm lưu trú và ăn uống) tại TPHCM đạt gần 57.000 tỉ đồng. Mức này chiếm khoảng 1,5% tổng dư nợ tín dụng toàn thành phố. Đáng chú ý, mức tăng trưởng tín dụng trong ngành này lên tới 10%, vượt trội so với mặt bằng chung.

Nguyên nhân khiến nguồn vốn đổ vào du lịch tăng mạnh đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành này trong 2 năm qua. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, TPHCM liên tục tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước và thành phố, thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TPHCM, tổng doanh thu du lịch trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 37.400 tỉ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 1,04 triệu lượt (tăng 15,7%), còn khách nội địa đạt hơn 5,57 triệu lượt (tăng 8,3%).

Nhờ du lịch phục hồi mạnh mẽ mà nhu cầu vay vốn trong lĩnh vực này cũng tăng mạnh - Ảnh: Quốc Thái
Nhờ du lịch phục hồi mạnh mẽ mà nhu cầu vay vốn trong lĩnh vực này cũng tăng mạnh - Ảnh: Quốc Thái

Nhờ sự bứt phá của ngành dịch vụ, tín dụng du lịch cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, trong khi tổng dư nợ tín dụng toàn thành phố giảm nhẹ 0,17% trong 2 tháng đầu năm 2025, thì tín dụng du lịch tăng trưởng tới 10%, tiếp nối xu hướng vượt trội so với mặt bằng chung trong 2 năm qua.

Báo cáo mới nhất từ Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV về dự báo kinh tế năm 2025 chỉ rõ: Tiêu dùng nội địa duy trì đà phục hồi ấn tượng, thể hiện qua mức tăng trưởng 8,8% của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Đóng góp chính đến từ sự bứt phá của ngành du lịch và sự cải thiện rõ rệt trong xu hướng chi tiêu cá nhân.

Trước đó, theo đề xuất của tiến sĩ Võ Trí Thành - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), hiện du lịch đang là lĩnh vực nhiều tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Cần có chính sách đầu tư hợp lý để phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm. Đầu tư vào du lịch không chỉ tạo nguồn thu ngoại tệ, mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao hình ảnh quốc gia. Đây là cách kích cầu tiêu dùng hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay".

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI