Vở kịch "Đồng chí" xuất ngoại: Đi để nhìn lại mình

20/03/2025 - 07:22

PNO - Theo lời mời của Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc), Hội Sân khấu TPHCM sẽ đưa vở kịch "Đồng chí" dự Liên hoan Sân khấu Busan 2025 lần thứ 43. Vở sẽ diễn tại nhà hát Haneulyeon (thuộc Trung tâm Điện ảnh Busan) trong 2 ngày 5 và 6/4.

Báo Phụ nữ TPHCM đã phỏng vấn Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, đồng đạo diễn vở Đồng chí - về chuyến đi này.

Phóng viên: Cơ duyên nào để vở kịch Đồng chí có chuyến xuất ngoại lần này thưa ông?

Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu: Tháng 5/2024, Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu Busan đã tổ chức ghi nhớ hợp tác trong 3 năm (2024 - 2026). Đoàn đại biểu Hiệp hội Sân khấu Busan cũng đã đến TPHCM làm việc, giao lưu 3 lần. Đặc biệt, Hội Sân khấu TPHCM đã mời đoàn tham gia các hoạt động tại Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ nhất với chủ đề Khát vọng phương Nam vào tháng 11/2024. Trong chuyến thăm, đoàn đã xem một số vở kịch, trao đổi chuyên môn, giao lưu thực nghiệm công tác sáng tạo với các nhà quản lý, nghệ sĩ, sinh viên sân khấu tại TPHCM. Hiệp hội Sân khấu Busan đã mời Hội Sân khấu TPHCM đưa vở kịch Đồng chí dự Liên hoan Sân khấu Busan lần thứ 43 diễn ra từ ngày 3 đến 20/4. Họ chia sẻ rằng đất nước họ cũng từng trải qua chiến tranh nên câu chuyện về những người lính của Đồng chí gợi những vấn đề họ cảm thấy gần gũi.

Vở kịch Đồng chí đã giành Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu TPHCM 2024
Vở kịch Đồng chí đã giành Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu TPHCM 2024

* Dường như rất lâu rồi mới thấy kịch nói TPHCM xuất ngoại? Ông đặt kỳ vọng gì về chuyến đi này?

- Đây là lần thứ hai tôi trở lại Busan, từ sau lần cùng nhà hát kịch TPHCM đưa vở Bước qua lời nguyền đến đây dự Liên hoan Sân khấu châu Á năm 1998. Trước đó có vở Ông Jourdain ở Sài Gòn của đạo diễn Trần Minh Ngọc đã tham gia Liên hoan Sân khấu Avignon ở Pháp năm 1994. So với khu vực phía Bắc, hoạt động giao lưu quốc tế của sân khấu TPHCM còn hạn chế bởi lý do khách quan lẫn chủ quan. Việc kết nối với Hiệp hội Sân khấu Busan thời gian qua hứa hẹn nhiều cơ hội mới. Trong các cuộc làm việc, họ cũng giới thiệu thêm vài viện nghệ thuật và các địa phương ở Hàn Quốc có thể mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu.

Riêng với chuyến đi này, chúng tôi chỉ có mục tiêu là giới thiệu mình với người ta và hy vọng có sự đón nhận đồng thời cũng xem người ta như thế nào để có cơ hội nhìn lại mình. Hy vọng trong 1 tuần tham gia liên hoan, chúng tôi sẽ xem được nhiều vở, tiếp cận được nhiều điều mới, khác lạ hơn những cái mình đang làm.

* Ông nhận định thế nào về triển vọng hợp tác quốc tế của sân khấu TPHCM?

- Tôi nghĩ sau khi ở Hàn Quốc về, mình cũng phải tính tiếp, rà soát lại các mối quan hệ, các đầu mối kết nối. Thực ra, không phải mình thờ ơ mà là không có điều kiện, nhất là tự chủ tài chính, nên cứ loanh quanh. Các lần xuất ngoại đều là được mời và đài thọ chi phí chứ mình đâu đủ kinh phí đi xa. Từ đây cũng đặt ra vấn đề về vai trò hỗ trợ của Nhà nước. Người ta lo chi phí mời mình tham gia và cũng mong mình có chi phí góp vào nhưng hiện nay mình chưa có. Chúng tôi rất mong đây là khởi đầu và tiếp theo sẽ có thêm sự tiếp sức của Nhà nước vì từ đây cũng sẽ mở ra cơ hội cho các bộ môn nghệ thuật dân tộc đến với khán giả quốc tế.

* Cảm ơn ông đã chia sẻ.

Ninh Lộc (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI