Việt Nam chi hơn 30.000 tỉ đồng nhập rau củ quả

19/07/2024 - 17:59

PNO - Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, tháng 7/2024 Việt Nam chi khoảng 200 triệu USD để nhập rau quả. Tính chung 7 tháng qua nước ta đã chi trên 1,2 tỉ USD (hơn 30.000 tỉ đồng) để nhập rau quả, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Theo ông, top các mặt hàng trái cây mà Việt Nam đã nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm nay gồm: táo, lê, lựu, nho, mận và rau củ. Tất cả đều là trái cây ôn đới mà thị trường Việt Nam không có, hoặc có số lượng ít.

Trái cây nhập khẩu bán tại siêu thị Co.opmart Văn Thánh. Ảnh Mai Ca
Nhiều loại trái cây nhập khẩu được các nhà bán lẻ khuyến mại liên tục. Ảnh chụp người tiêu dùng chọn mua táo nhập khẩu tại siêu thị Co.opmart Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TPHCM) - Ảnh: Mai Ca

Các thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc (397 triệu USD, tăng 27%), Mỹ (khoảng 206 triệu USD, tăng 14%), Úc (khoảng 57 triệu USD, tăng 76,6%), tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

Về nguyên nhân nhập khẩu rau quả có xu hướng tăng, ông Nguyên cho hay, chúng ta chỉ nhập những sản phẩm mà thị trường Việt Nam không có, hoặc có rất ít, để đa dạng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nội địa.

Ở chiều xuất đi, ông cho biết, kết quả sơ bộ tháng 7 xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 477 triệu USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023). Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 đạt trên 3,8 tỉ USD (tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Như vậy chúng ta vẫn đang xuất siêu trên 2,5 tỉ USD. Trong số các mặt hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam, sầu riêng vẫn là sản phẩm chủ lực khi chiếm trên 1 tỉ USD.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI