Viện phí, học phí... có thể được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

09/02/2025 - 16:42

PNO - Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép nghiên cứu điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù, góp phần giảm gánh nặng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Bộ Tài chính đã nhận được nhiều ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và mức sống của người dân hiện nay.

Mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 19 dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) là 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế, 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, đã được áp dụng từ ngày 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Hàng hoá leo thang trong khi mức giảm trừ gia cảnh quá thấp đã tạo gánh nặng cho người nộp thuế - Ảnh: Thanh Hoa
Hàng hoá leo thang trong khi mức giảm trừ gia cảnh quá thấp đã tạo gánh nặng cho người nộp thuế - Ảnh: Thanh Hoa

Các bộ, ngành địa phương và các chuyên gia cho rằng, quy định về mức giảm trừ gia cảnh đã lỗi thời, đồng thời, điều kiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là căn cứ vào mức biến động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thay đổi 20% đã không phù hợp với diễn biến mặt bằng giá cả tiêu dùng, nhất là tại các thành phố lớn.

Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, trong Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mới đây, Bộ Tài chính nhìn nhận, mức giảm trừ gia cảnh hiện hành được áp dụng từ năm 2020 đến nay cần phải rà soát, đánh giá lại để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp với các điều kiện mới.

Bộ Tài chính sẽ đề xuất bổ sung phạm vi xác định các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được giảm trừ; nghiên cứu bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác; giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Sẽ tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các nước thường chia giảm trừ gia cảnh thành 3 nhóm: Giảm trừ chung cho cá nhân người nộp thuế; Các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc, như giảm trừ cho con, cho vợ hoặc chồng, cho bố, mẹ;… Các khoản giảm trừ có tính chất đặc thù (ví dụ, giảm trừ cho chi phí y tế, giáo dục...)

Đối với các khoản giảm trừ đặc thù, có quốc gia cho phép giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... để khuyến khích người dân tham gia các dịch vụ này; có quốc gia cho phép giảm trừ các khoản chi phí về y tế, chi phí giáo dục của con; có quốc gia cho phép giảm trừ đối với các khoản lãi tiền vay mua nhà trả góp...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhấn mạnh, phạm vi các khoản chi phí được giảm trừ và mức độ được giảm trừ đối với các khoản chi phí cần phải được cân nhắc, tính toán phù hợp.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI