Vì thương áo dài…

05/03/2025 - 21:00

PNO - “Tôi mong mỗi người phải hiểu rằng, mặc áo dài không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc, mà còn là trách nhiệm công dân. Mặc áo dài không chỉ cho mình, mà còn thể hiện chủ quyền trang phục nước mình, thể hiện nét đẹp văn hóa, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”.

Sự kiện thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều người yêu áo dài
Sự kiện thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều người yêu áo dài

Đó là thông điệp được Thạc sĩ Nghệ thuật Lê Sĩ Hoàng – Nhà Thiết kế Áo dài, người sáng lập Bảo tàng Áo dài – gởi đến những người tham sự chương trình giao lưu Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam. Sự kiện do Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội LHPN TPHCM tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11 năm 2025, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là 2 khách mời đặc biệt của chương trình
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là 2 khách mời đặc biệt của chương trình

Cùng với thông điệp trên, nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc trong hành trình thiết kế, bảo tồn và quảng bá áo dài ra thế giới. Nhà thiết kế bộc bạch, tình yêu áo dài ban đầu đã dần trở thành tình thương trong ông. Vì thương mà ông gắn bó lâu bền, vì thương mà cẩn trọng trong từng thiết kế. Thông qua câu chuyện của mình, nhà thiết kế áo dài mong mọi người hãy thương áo dài, vì thương mà mặc.

Là khách mời tại chương trình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ, áo dài đồng hành với anh rất nhiều trong những chuyến biểu diễn không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Ngoài ý thức giới thiệu trang phục truyền thống của dân tộc ra thế giới, ca sĩ chia sẻ, anh chọn áo dài để mặc trên sân khấu còn vì cảm nhận vẻ đẹp của loại trang phục này trước những lời trầm trồ của những khán giả ngoại quốc.

Anh khẳng định: “Áo dài hiện nay không chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ, mà là trang phục dành cho tất cả mọi người”.

nhiều người đồng ý với nhau rằng, những năm trở lại đây, việc mặc áo dài không còn là “phong trào”
Nhiều người đồng ý với nhau rằng, những năm trở lại đây, việc mặc áo dài không còn là “phong trào”

Nam ca sĩ cũng thể hiện niềm tự hào với vai trò đại sứ, đồng hành với Lễ hội áo dài TPHCM trong những năm qua. Theo anh, lễ hội áo dài trải qua hơn 10 lần tổ chức đã tạo hiệu ứng rộng rãi không chỉ cho người dân thành phố, mà còn lan đến các tỉnh thành cả nước. Từ đó, anh mong muốn mỗi người dân thành phố sẽ là một đại sứ góp sức vào câu chuyện lan tỏa tình yêu, vẻ đẹp áo dài.

Người tham dự chương trình chia sẻ tình yêu với áo dài
Người tham dự chương trình chia sẻ tình yêu với áo dài

Tại chương trình giao lưu, nhiều người đồng ý với nhau rằng, những năm trở lại đây, việc mặc áo dài không còn là “phong trào”. Áo dài thật sự đã trở thành một trong những trang phục được nhiều người dân thành phố yêu thích bởi không chỉ góp mặt trong các sự kiện hay nghi lễ quan trọng, mà còn thường xuyên hiện diện trong đời sống hằng ngày. Các bạn không chỉ mặc áo dài để đến trường, trong những dịp lễ, tết mà còn mặc khi đi chơi, check-in những địa điểm du lịch nổi tiếng. Và đặc biệt, áo dài không chỉ dành cho phụ nữ, mà ngày càng phổ biến hơn đối với nam giới.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI