Phát hiện vi nhựa trong não con người đang tăng nhanh

04/02/2025 - 12:27

PNO - Nghiên cứu xem xét mô từ các ca tử vong sau khi chết từ năm 1997 đến năm 2024 cho thấy mức độ vi nhựa trong não người có thể đang tăng nhanh.

Người ta tìm thấy vi nhựa trong não, gan và thận. Ảnh: Alamy
Người ta tìm thấy vi nhựa trong não, gan và thận. Ảnh: Alamy

Theo một nghiên cứu mới của Hoa Kỳ, sự gia tăng theo cấp số nhân của ô nhiễm vi nhựa trong 50 năm qua có thể phản ánh qua tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng trong não người.

Nghiên cứu phát hiện ra xu hướng gia tăng các hạt vi nhựa và nano nhựa trong mô não từ hàng chục ca tử vong được thực hiện từ năm 1997 đến năm 2024. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy các hạt nhỏ trong các mẫu gan và thận.

Cơ thể con người bị ô nhiễm ngày càng nhiều bởi vi nhựa. Chúng cũng được tìm thấy trong máu, tinh dịch, sữa mẹ, nhau thai và tủy xương.

Theo các chuyên gia, tác động của vi nhựa đến sức khỏe con người chưa được biết hết, nhưng chúng có liên quan đến đột quỵ và đau tim.

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng nồng độ vi nhựa cao hơn khoảng 6 lần trong các mẫu não của những người mắc chứng mất trí.

Giáo sư Matthew Campen tại Đại học New Mexico - người đứng đầu cho biết: "Do sự hiện diện ngày càng tăng theo cấp số nhân của vi nhựa và nano nhựa trong môi trường, dữ liệu này đòi hỏi nỗ lực lớn hơn nhiều để tìm hiểu liệu chúng có vai trò trong các rối loạn thần kinh hay các tác động khác đến sức khỏe con người hay không".

Vi nhựa bị phân hủy từ rác thải nhựa và đã làm ô nhiễm toàn bộ hành tinh, từ đỉnh Everest đến các đại dương sâu nhấ . Con người tiêu thụ các hạt nhỏ này thông qua thực phẩm, nước và hít thở .

Một nghiên cứu khác được công bố vào vào đầu tháng 2 cho thấy, ô nhiễm nhựa siêu nhỏ cao hơn đáng kể trong nhau thai từ trẻ sinh non.

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí Nature Medicine, đã phân tích các mẫu mô não, gan và thận từ 28 người tử vong năm 2016 và 24 người tử vong năm 2024 tại New Mexico cho thấy, nồng độ vi nhựa cao hơn nhiều trong mô não.

Các nhà khoa học đã mở rộng phân tích với các mẫu mô não từ những người đã chết từ năm 1997 đến năm 2013 ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Dữ liệu cho thấy xu hướng ô nhiễm vi nhựa trong não ngày càng tăng từ năm 1997 đến năm 2024.

Loại nhựa phổ biến nhất được tìm thấy là polyethylene, được sử dụng trong túi nhựa và bao bì thực phẩm và đồ uống. Nó chiếm trung bình 75% tổng lượng nhựa. Các hạt trong não chủ yếu là các mảnh nhựa và vảy nhựa có kích thước cực nhỏ.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Những kết quả này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc hiểu rõ hơn về các con đường tiếp xúc, hấp thụ và đào thải cũng như hậu quả tiềm ẩn của nhựa đối với sức khỏe trong các mô của con người, đặc biệt là trong não".

Giáo sư Tamara Galloway tại Đại học Exeter ở Anh, người không tham gia nhóm nghiên cứu, cho biết mức tăng 50% về mức độ vi nhựa trong não trong 8 năm qua phản ánh sự gia tăng sản xuất và sử dụng nhựa và là đáng kể. "Điều này cho thấy nếu chúng ta giảm ô nhiễm môi trường bằng vi nhựa, mức độ phơi nhiễm của con người cũng sẽ giảm", Galloway cho biết.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI