Vị lãnh đạo luôn coi trọng công tác phụ nữ

22/07/2024 - 06:33

PNO - Năm 2008, khi ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết “khai sinh” ra nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam (nay là nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam).

Tới nay, đã 16 năm trôi qua, với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (tỉnh Thừa Thiên - Huế), đó vẫn là dấu ấn mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những nữ chính trị gia, với công tác bình đẳng giới: “Tổng bí thư đã nhìn thấy nguyên lý phát triển bền vững của một quốc gia, đó là tạo điều kiện, cơ hội và không gian phát triển cho phụ nữ. Tư tưởng bình quyền ấy đã tạo sức lan tỏa, góp phần làm tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia các cấp ủy đảng cũng như tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - cho hay, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đã đạt trên 30%; từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI trở lại đây, chúng ta có các vị trí nữ lãnh đạo chủ chốt như nữ Chủ tịch Quốc hội hay mới đây là nữ Bí thư Thành ủy TP Hà Nội. Những kết quả ấy thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo sát sao công tác phụ nữ của Trung ương Đảng và đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 - nhận hoa chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI - ẢNH: T.H.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 - nhận hoa chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI - Ảnh: T.H.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhớ lại những lần Tổng bí thư tham dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc: “Tổng bí thư luôn nhấn mạnh vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Tổng bí thư cũng đánh giá cao bước phát triển và đóng góp tích cực của phong trào phụ nữ vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phát biểu tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang và tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ: Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Bà kể, trong chuyến thăm và làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam năm 2011, Tổng bí thư khẳng định, Đảng ta ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phụ nữ, thể hiện qua các nghị quyết của đại hội Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư cùng nhiều chương trình, đề án, luật. Tại buổi gặp gỡ nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam hồi tháng 6/2023, Tổng bí thư nói: “Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và được bình đẳng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta từ ngày thành lập tới nay. Quyền của phụ nữ đã được đề cập ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, đó là: đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam - Nguồn ảnh: Quốc hội
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam - Nguồn ảnh: Quốc hội

Không chỉ có những chỉ đạo sát sườn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cán bộ phụ nữ, Tổng bí thư có nhiều gợi mở để công tác hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhớ lại: “Tổng bí thư thường nhắc nhở Hội LHPN phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đặc biệt bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác phụ nữ, quan tâm chất lượng của đội ngũ cán bộ hội bởi đội ngũ này không chỉ đáp ứng yêu cầu hoạt động của hội mà đây chính là nguồn cán bộ nữ của Đảng”.

Theo bà, bên cạnh sự nỗ lực của Hội LHPN các cấp, Tổng bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành quan tâm công tác phụ nữ, nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương; nâng cao giáo dục nhận thức và trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới ở cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Huyền Anh

 
TIN MỚI