Về chợ nổi Long Xuyên rong chơi cùng ghe thương hồ

11/07/2024 - 07:33

PNO - Chợ nổi Long Xuyên là nơi hiếm còn giữ được nguyên vẹn không khí buôn bán “thương hồ” của miền sông nước như từ hàng trăm năm qua.

Khác với một vài chợ nổi hiện nay ở miền Tây Nam Bộ khi các ghe thuyền chủ yếu phục vụ mục đích du lịch, chợ nổi Long Xuyên (thành phố Long Xuyên, An Giang) là nơi hiếm còn giữ được nguyên vẹn không khí buôn bán “thương hồ” của miền sông nước như từ hàng trăm năm qua. Dù không quá đông đúc nhưng nơi đây vẫn còn từ vài chục tới cả trăm ghe thuyền ở khắp nơi tụ tập về buôn bán. Mỗi ghe gỗ này đều có một cây bẹo đặc trưng làm bằng thân tre dài chừng 4-5m, có buộc sản phẩm mà ghe mình đang chào bán như quả dưa hấu, trái thơm, trái bắp, trái dừa… vừa ngộ nghĩnh, vừa mang nét xa xưa.

Từ bến đò Ô Môi ở khu vực chợ Long Xuyên, du khách có thể thuê ghe vỏ lãi của người dân địa phương để khám phá chợ nổi. Vì nơi đây không phát triển du lịch nên những dịch vụ phục vụ du khách không nhiều. Giá thuê mỗi ghe vỏ lãi chừng khoảng 200.000 tới 300.000 đồng cho thời gian chừng 2 giờ đồng hồ. Các ghe này có thể chở được tới gần 10 người.
Từ bến đò Ô Môi ở khu vực chợ Long Xuyên, du khách có thể thuê ghe vỏ lãi của người dân địa phương để khám phá chợ nổi. Vì nơi đây không phát triển du lịch nên những dịch vụ phục vụ du khách không nhiều. Giá thuê mỗi ghe vỏ lãi khoảng 200.000 - 300.000 đồng cho thời gian chừng 2 giờ đồng hồ. Các ghe này có thể chở được tới gần 10 người.

Thời gian để khám phá chợ nổi tốt nhất là lúc 5 giờ bắt đầu xuất phát từ bến đò Ô Môi. Do lúc này các ghe bắt đầu tới chợ để buôn bán, trao đổi hàng hoá. Xin lưu ý hầu hết các ghe buôn bán ở chợ nổi là ghe sỉ, bán hàng với số lượng lớn.
Thời gian để khám phá chợ nổi tốt nhất là lúc 5g bắt đầu xuất phát từ bến đò Ô Môi. Do lúc này các ghe bắt đầu tới chợ để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Xin lưu ý hầu hết các ghe buôn bán ở chợ nổi là ghe sỉ, bán hàng với số lượng lớn.

Những cây bẹo đặc trưng của ghe thuyền thương hồ ở chợ nổi Long Xuyên. Chợ nổi nằm dọc sông Hậu, một bên bờ là thành phố Long Xuyên, phía đối diện là huyện Chợ Mới. Tuỳ theo mùa vụ và con nước, có lúc chợ thu hút cả trăm ghe thuyền, hầu hết là ghe nông sản từ khắp nơi miệt vườn đưa tới đây để bán.
Những cây bẹo đặc trưng của ghe thuyền thương hồ ở chợ nổi Long Xuyên. Chợ nổi nằm dọc sông Hậu, một bên bờ là thành phố Long Xuyên, phía đối diện là huyện Chợ Mới. Tùy theo mùa vụ và con nước, có lúc chợ thu hút cả trăm ghe thuyền, hầu hết là ghe nông sản từ khắp nơi miệt vườn đưa tới đây để bán.

Một ghe vỏ lãi mua dừa từ ghe lớn ở chợ nổi. Hầu hết các ghe lớn chở dừa đều từ dưới Bến Tre, Trà Vinh ngược theo sông Tiền, sông Hậu lên đây bán.
Một ghe vỏ lãi mua dừa từ ghe lớn ở chợ nổi. Hầu hết các ghe lớn chở dừa đều từ dưới Bến Tre, Trà Vinh ngược theo sông Tiền, sông Hậu lên đây bán.

Một ghe chở thơm ở dưới Kiên Giang lên đây bán hàng. Theo các kênh rạch sông ngòi, các ghe từ khắp miệt đồng bằng có thể tới được chợ nổi Long Xuyên.
Một ghe chở thơm ở Kiên Giang lên đây bán hàng. Theo các kênh rạch sông ngòi, các ghe từ khắp miệt đồng bằng có thể tới được chợ nổi Long Xuyên.

Các ghe lớn mang nông sản tới đây bán nhưng vì một vài nguyên nhân họ có neo đậu ở chợ cả tháng trời. Có thể vì chưa bán hết hàng hoặc vì chờ đợi con nước, thậm chí họ có thể ở lại để mua một vài mặt hàng đem về các vùng khác bán lại. Những ghe này đậu san sát nhau ven sông Hậu.
Các ghe lớn mang nông sản tới đây bán nhưng vì một vài nguyên nhân họ có neo đậu ở chợ cả tháng trời. Có thể vì chưa bán hết hàng hoặc vì chờ đợi con nước, thậm chí họ có thể ở lại để mua một vài mặt hàng đem về các vùng khác bán lại. Những ghe này đậu san sát nhau ven sông Hậu.

Một ghe gỗ của người dân địa phương chở khách khám phá chợ nổi Long Xuyên.
Một ghe gỗ của người dân địa phương chở khách khám phá chợ nổi Long Xuyên.

Một ghe bán bún cá, món ăn được coi là đặc sản của vùng đất Long Xuyên. Phía xa xa là cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu.
Một ghe bán bún cá, món ăn được coi là đặc sản của vùng đất Long Xuyên. Phía xa xa là cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu.

Một ghe bán bún thịt xào. Ngoài bán cho khách tham quan chợ nổi, đồ ăn này còn bán cho cư dân trên các ghe thuyền neo đậu ở chợ nổi.
Một ghe bán bún thịt xào. Ngoài bán cho khách tham quan chợ nổi, đồ ăn này còn bán cho cư dân trên các ghe thuyền neo đậu ở chợ nổi.

Một ghe bán cơm tấm trên chợ nổi Long Xuyên. Do khu vực này có nhiều ghe thương hồ neo đậu lâu ngày nên các ghe bán đồ ăn khá phong phú, đa dạng.
Một ghe bán cơm tấm trên chợ nổi Long Xuyên. Do khu vực này có nhiều ghe thương hồ neo đậu lâu ngày nên các ghe bán đồ ăn khá phong phú, đa dạng.

Dù chỉ là các món ăn bình dân quen thuộc nhưng trải nghiệm ăn trên những chiếc ghe mỏng manh bồng bềnh giữa mênh mang sóng nước là điều khá thú vị, khác lạ.
Dù chỉ là các món ăn bình dân quen thuộc nhưng trải nghiệm ăn trên những chiếc ghe bồng bềnh giữa mênh mang sóng nước là điều khá thú vị, khác lạ.

Một người phụ nữ chèo ghe từ con rạch ven sông Hậu để ra bán thịt heo cho những ghe thương hồ. Ở chợ nổi Long Xuyên, mọi việc mua bán trao đổi hàng hoá đều thông qua ghe thuyền.
Một người phụ nữ chèo ghe từ con rạch ven sông Hậu để ra bán thịt heo cho những ghe thương hồ.

Một chiếc ghe gỗ bán cà phê, nước ngọt, nước giải khát trên chợ nổi.
Một chiếc ghe gỗ bán cà phê, nước ngọt, nước giải khát trên chợ nổi. Ở chợ nổi Long Xuyên, mọi việc mua bán trao đổi hàng hóa đều thông qua ghe thuyền.

Bài và ảnh: Đoàn Đại Trí

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI