Về Bình Dương thăm di tích cầu Gãy tròn trăm tuổi

30/04/2025 - 06:55

PNO - Cầu được bắc qua sông Bé (là phụ lưu bên trái sông Đồng Nai) nối liền 2 xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Cầu được bắc qua sông Bé (là phụ lưu bên trái sông Đồng Nai) nối liền 2 xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong chiến tranh, cầu Sông Bé là tuyến đường chính lên Tây Nguyên, là tuyến giao thông huyết mạch của chính quyền Sài Gòn.

Cầu Sông Bé (nhiều người còn gọi là cầu Gãy) được Pháp xây dựng vào năm 1925 khi thành lập Sở Cao su Phước Hòa phục vụ cho quá trình khai thác thuộc địa, cũng như mở rộng những đồn điền cao su tại Phú Giáo, Phước Long….

Sau 50 năm tồn tại, chiều ngày 29/4/1975, cầu bị Mỹ - Ngụy đặt mìn phá hủy để tìm đường thoát chạy tránh sự truy kích của quân ta. Tuy nhiên, cầu chỉ bị đánh sập nhịp giữa, do đó, còn có tên gọi là cầu Gãy.

Cầu có bề ngang hơn 4,5m. Ngoài nhịp giữa bị đánh sập, phần còn lại của cầu vẫn còn khá nguyên vẹn và chắc chắn với chiều dài mỗi bên khoảng 50m, gồm 3 nhịp dầm thép, bê tông. Chỗ cao nhất 2 bên thành cầu 6m, thấp nhất 3,5m, chân cầu cao 30m.

Năm 2020 cầu được sửa chữa và lắp đặt hàng rào bảo vệ 2 bên thành cầu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Cầu không còn sử dụng phục vụ giao thông, mà trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng. Để đến cầu Gãy, từ TPHCM bạn đến trung tâm TP Thủ Dầu Một, sau đó đi theo đường ĐT 741 chừng 35km, hướng về Bình Phước, đoạn qua huyện Phú Giáo sẽ thấy ngay cây cầu với nhịp giữa bị gãy đứng hiên ngang giữa sông nước, mây trời.

Theo tư liệu lịch sử, ngoài là tuyến giao thông huyết mạch, trong chiến tranh, cây cầu đã có lúc bị địch biến thành đoạn đầu đài, trở thành nơi tra tấn, đánh đập, những cột bê tông hóa thành cột xử bắn. Sau khi bắn chúng đẩy xác xuống sông, vì vậy dòng sông Bé là huyệt mộ sâu của những người yêu nước.

Cầu Sông Bé là nơi ghi dấu những chiến công hào hùng của quân và dân tỉnh Bình Dương, ngày 3/7/2012 cầu được xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

Sau giải phóng, để phục vụ cho việc đi lại, chính quyền đã cho xây cây cầu mới đặt tên là cầu Phước Hòa song song với cầu Gãy.

Lan Hồ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI