Vay vàng từ ngân hàng, nhiều người mất khả năng trả nợ

19/08/2024 - 14:13

PNO - Vay vàng tại ngân hàng từ năm 2004, 2008, nay giá vàng tăng quá cao, nhiều người mất khả năng chi trả.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mới đây rao bán khoản nợ hơn 1.768 tỉ đồng của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn với mức giá khởi điểm chỉ 846 tỉ đồng. Trong đó, ngoài hợp đồng vay tiền mặt là 103 tỉ đồng, còn có một hợp đồng vay bằng hạn mức 5.833 lượng vàng SJC, tương đương 249 tỉ đồng theo giá vàng vào cuối năm 2020.

Hiện nay, tất cả hợp đồng vay này đã quá hạn, dư nợ gốc khoản vay bằng vàng đã tăng lên hơn 435 tỉ đồng vào cuối năm 2023. Như vậy, chỉ sau 3 năm, do giá vàng miếng SJC tăng từ mức 56 triệu đồng/lượng từ cuối năm 2020 lên 80 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2023 mà dư nợ gốc khoản vay vàng của doanh nghiệp này đã tăng thêm 186 tỉ đồng.

Nhiều người đã vay vàng miếng SJC từ thời điểm chỉ có 7,3 triệu đồng/lượng nay đã tăng lên
Nhiều người vay vàng miếng SJC lúc giá vàng 7,3 triệu đồng/lượng nay đã tăng lên gần 80 triệu đồng/lượng - Ảnh minh họa: Thanh Hoa

Trước đó, vào giữa tháng 6/2024, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC) thông báo bán đấu giá khoản nợ 2.149,11 chỉ vàng SJC (tương đương gần 215 lượng vàng) với mức 9,2 tỉ đồng. Khoản nợ này của một khách hàng cá nhân vay từ năm 2004. Đây là lần thứ 4 ngân hàng thông báo đấu giá khoản nợ này. Trước đó, cuối năm 2023, khoản nợ này được rao bán với giá 14,3 tỉ đồng. Do không có khách mua nên khoản nợ liên tiếp được điều chỉnh giảm qua các lần rao bán.

Nếu tính từ năm 2004, giá vàng SJC chỉ ở mức 7,3 triệu đồng/lượng, khoản nợ thời điểm đó chỉ khoảng 1,5 tỉ đồng. Sau gần 20 năm, khoản nợ đã tăng lên hơn 14,3 tỉ đồng.

Vào giữa tháng 4/2024, Agribank thông báo bán 2 khoản nợ bằng vàng của 2 khách hàng từ năm 2008, giá khởi điểm là 45,7 tỉ đồng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI