Vào năm học mới, đường lại kẹt xe

18/09/2023 - 06:28

PNO - Theo ghi nhận của chúng tôi, từ ngày học sinh bước vào năm học 2023-2024 (ngày 5/9) đến nay, tình trạng kẹt xe trên nhiều tuyến đường ở TPHCM lại gia tăng, đặc biệt là các đoạn đi qua cổng trường.

Trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, đoạn trước cổng Trường THCS Độc Lập, cảnh kẹt xe thường xuyên diễn ra vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Giờ tan học, hàng trăm phụ huynh đậu xe trước cổng trường, nhiều người đậu lấn ra lòng đường để chờ con khiến xe cộ ùn ứ kéo dài. 

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) thường xuyên kẹt xe vào giờ tan học do phụ huynh đứng chờ đón con
Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) thường xuyên kẹt xe vào giờ tan học do phụ huynh đứng chờ đón con

Ở quận Gò Vấp, mỗi giờ tan học buổi chiều, các đoạn đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ qua cổng Trường tiểu học Lê Văn Thọ, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Trường tiểu học Lê Hoàn cũng thường kẹt xe. Những hôm trời mưa to, đường Lê Văn Thọ còn bị ngập nước nên kẹt xe càng trầm trọng. Cảnh tương tự cũng xảy ra ở đường Nguyễn Văn Bảo do đường này có Trường THCS Trường Sơn, Trường đại học Công nghiệp TPHCM, Trường mầm non Hồng Nhung, nhà trẻ Sao Mai.

Ở TP Thủ Đức, xe cộ thường xuyên bị ùn ứ ở đoạn trước cổng Trường THCS Trần Quốc Toản. Do cổng trường nằm sát mặt tiền đường Lê Văn Việt, nên cứ vào giờ tan học, phần lớn phụ huynh dừng xe máy, ô tô chờ con, choán gần hết lòng đường. Các tuyến đường ở quận 3 như đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn qua Trường THPT Lê Quý Đôn), đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn qua Trường tiểu học Lương Định Của)... cũng thường xuyên bị ùn tắc vào thời điểm học sinh đến lớp và tan học.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TPHCM - cho rằng, vào đầu năm học, tình trạng kẹt xe quanh trường học tái diễn do có hàng triệu lượt xe của phụ huynh, học sinh và sinh viên. Tình trạng này sẽ dần được cải thiện khi các trường có phương án bố trí thời gian tan học giữa các lớp phù hợp. Đầu mỗi năm học, lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông đều ra quân để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Đối với các “điểm nóng”, lực lượng chức năng cũng có kế hoạch điều tiết, không để ùn tắc kéo dài.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cũng có công văn đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị nghiên cứu, đề xuất bổ sung các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông xung quanh trường học, trên các tuyến đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà cho học sinh. Sở cũng giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tham mưu triển khai các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe buýt, xe hợp đồng. 

Phạm Luận
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI