Vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chuộng sinh con trai

06/07/2024 - 07:03

PNO - Sáng 4/7, tại lễ hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 tại Hà Nội, ông Trần Văn Chung - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, thành phố đang triển khai nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên…

Tính đến hết tháng 6/2024, số con sinh từ thứ ba trở lên là 2.950 trẻ (chiếm 6,6%), giảm 155 trẻ so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, tỉ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến ước đạt 79% (tăng 18,6%); tỉ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến ước đạt 82% (tăng 5%)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, công tác dân số tại thủ đô cũng đang đặt ra nhiều thách thức. “Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai dẫn đến việc tỉ số giới tính khi sinh (số bé trai/số bé gái được sinh ra - PV) của thành phố vẫn còn ở mức cao, có xu hướng giảm nhưng không bền vững” - ông Trần Văn Chung nói.

Do đó, một trong những biện pháp trọng tâm, theo ông Trần Văn Chung là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung và giải pháp thực hiện công tác dân số ở các cấp; tăng cường công tác thanh tra đối với các hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi theo quy định.

Cũng trong dịp hưởng ứng ngày Dân số thế giới năm nay, Bộ Y tế đã có công văn gửi các địa phương. Bộ Y tế nhấn mạnh Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, tầm vóc, thể lực, chất lượng của cuộc sống người dân được cải thiện nhiều mặt.

Dù vậy, công tác dân số trong thời gian tới có nhiều khó khăn, thách thức khi nguy cơ không đạt được mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc; tốc độ già hóa dân số nhanh và sớm trở thành quốc gia dân số già; tỉ số giới tính khi sinh vẫn luôn ở mức cao...

H. Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI