Vali AI cho người khiếm thị

11/04/2025 - 15:17

PNO - “Vali AI” do Nhật Bản phát triển giống như chó dẫn đường cho người khiếm thị sẽ được ra mắt tại Triển lãm Osaka vào cuối tuần này.

Bà Chieko Asakawa, giám đốc điều hành của Miraikan đang thử nghiệm với chiếc vali AI được thiết kế để hỗ trợ người khiếm thị. Ảnh: Japan Times
Bà Chieko Asakawa thử nghiệm với vali AI - Ảnh: Japan Times

Nữ tiến sĩ Chieko Asakawa là nhà phát triển thiết bị vali AI kiêm giám đốc Bảo tàng Khoa học và Cải tiến Quốc gia Miraikan, Nhật Bản. Bà là một thiên tài khoa học bị khiếm thị hoàn toàn. Mặc dù bị khiếm thị nhưng bà đã chứng minh được bản lĩnh và khả năng của mình, bà là thành viên IBM và là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Carnegie Mellon.

Là một người khiếm thị nên bà Chieko Asakawa luôn có những phát minh để giúp đỡ và hỗ trợ người mù hòa nhập vào cuộc sống. Lần này, chiếc vali AI là phát minh mới của công ty bà.

Là thành viên chủ chốt của nhóm phát triển, bà Chieko Asakawa luôn là người đầu tiên thử nghiệm những phát minh dành cho người khiếm thị. Bà cho biết, với vali AI, bà cảm thấy thật tuyệt vời vì có thể di chuyển ngoài trời mà không gặp rắc rối.

Nhà phát triển Asakawa đi dạo cùng thiết bị trong cuộc thử nghiệm ngoài trời. Ảnh: The Mainichi
Bà Asakawa đi dạo cùng thiết bị trong cuộc thử nghiệm ngoài trời - Ảnh: The Mainichi

Mẫu mới của chiếc vali AI được trang bị camera và cảm biến laser tích hợp, nó có thể phân tích môi trường xung quanh, tránh chướng ngại vật và cung cấp hướng dẫn những điều thiết thực cho người dùng. Ví dụ như: "Dừng lại vì có một người phía trước chúng ta" hay "bên phải chúng ta có một nhà ga", "bên trái chúng ta có một bảo tàng"...

Sự phát triển của vali AI bắt nguồn từ những thách thức mà bà Asakawa phải đối mặt trong chuyến công tác năm 2017 khi đang nghiên cứu về hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị tại Đại học Carnegie Mellon ở Mỹ. "Khi đó, tôi ước chiếc vali của mình có thể tự động di chuyển và hướng dẫn tôi đi cùng" - bà nhớ lại.

Đến năm 2019, một tập đoàn đã được thành lập để thúc đẩy dự án vali AI của bà. Sau các cuộc thử nghiệm trình diễn trong nhiều môi trường khác nhau từ trong nhà ra đến sân bay, nhà ga và công viên, năm 2024, chiếc vali AI được mang ra các cuộc triển lãm để công chúng thử nghiệm, trải nghiệm.

Đến nay, nhóm phát triển đã hoàn thiện tất cả để đảm bảo thiết bị này thích hợp sử dụng hàng ngày trên đường phố. Chiếc vali AI cao khoảng 100cm, bao gồm cả tay cầm, rộng khoảng 40cm và sâu 24cm, nặng khoảng 25kg. Được trang bị mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, chiếc vali có thể phân tích môi trường xung quanh bằng camera và cung cấp hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

"Người khiếm thị thường dựa vào gậy hoặc chó dẫn đường khi đi bộ một mình. Tuy nhiên, nếu đi đến nơi xa lạ mà không có sự trợ giúp của người thân thì vô cùng khó khăn. Tâm nguyện của tôi là giúp người khiếm thị có thể đi dạo quanh thị trấn nhiều hơn. Còn ước mơ của tôi là được đi bộ quanh các bảo tàng, những nơi tổ chức triển lãm với chiếc vali này" - bà Chieko Asakawa chia sẻ.

Trọng Trí (theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI