PNO - Sáng 9/3, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi thảo luận truyền hình (talk show) Phụ nữ thời đại mới số 1 năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Talk show “Phụ nữ TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
Kỷ nguyên vươn mình là một vận hội lớn của dân tộc, để nước ta có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong mỏi của Bác Hồ từ những ngày đầu thành lập nước. Trong kỷ nguyên vươn mình, phụ nữ tiếp tục đóng vai trò quan trọng và mạnh mẽ hơn trong sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước.
Điều này không chỉ thể hiện qua các bước tiến về quyền lợi và cơ hội với phụ nữ, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi sự thay đổi của chính giới nữ cũng như góc nhìn của xã hội về vai trò và sứ mệnh phụ nữ.
Chương trình diễn ra vào lúc 9g sáng 9/3 và được phát trực tiếp (live stream) trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và hội LHPN các cấp
Với talk show “Phụ nữ TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại E.U và Bỉ, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM, người khởi xướng Diễn đàn Việt Nam “Thời Khắc Việt” sẽ cùng các vị khách mời là bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM; Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn y học tái tạo (Khoa Kỹ thuật y sinh), Trưởng phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM); Doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phúc Sinh Group trao đổi, thảo luận về vai trò, vị thế, đóng góp của phụ nữ TPHCM đối với sự phát triển của TPHCM và đất nước.
Ngoài ra, chương trình sẽ gợi mở những giải pháp để phụ nữ đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế, xã hội để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại E.U và Bỉ, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM, người khởi xướng Diễn đàn Việt Nam “Thời Khắc Việt”
Doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group - thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho phụ nữ Việt Nam. Trước hết, ông được nuôi dạy bởi những người phụ nữ giỏi giang và được làm việc với những người phụ nữ vô cùng tài năng. Những khách hàng của ông trên khắp thế giới luôn nhìn nhận phụ nữ Việt Nam rất tài năng, và sự tài năng đó thể hiện trên nhiều lĩnh vực.
Tại công ty ông, 80% là phụ nữ và phần lớn các vị trí lãnh đạo là phụ nữ. Năm 2017, khi chia sẻ về các hoạt động kinh doanh, ông có một nội dung viết về phụ nữ. Ông dành sự ngưỡng mộ nói chung dành cho phụ nữ bởi họ giữ vai trò rất quan trọng từ trong gia đình, xã hội lẫn công ty.
Doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - nhận định, phụ nữ ngày nay đã có nhiều sự chuyển mình trước những chuyển động của xã hội. Cụ thể, tỉ lệ nữ doanh nhân tăng lên từng ngày, hiện nay chiếm gần 30% doanh nhân thành phố. Chị em phụ nữ tham gia khởi nghiệp ngày càng nhiều.
Với vai trò tiếp xúc, chăm lo, hậu thuẫn cho nhiều ngành nghề khác nhau, bà Trịnh Thị Thanh cho biết, ở góc độ Hội, với chức năng, nhiệm vụ chăm lo cho phụ nữ, luôn tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện. Trong nhiều thời kỳ qua, với sự chăm lo của toàn xã hội, phụ nữ TPHCM đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của xã hội. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng bí thư Tô Lâm nói, Hội đã sẵn sàng cho sự bứt phá.
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM
Ở góc độ một nhà khoa học, Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn Y học tái tạo (Khoa Kỹ thuật Y sinh), Trưởng phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) - chia sẻ: Khối ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Trong thời điểm ngày nay, càng cần tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các khối ngành khác nhau. Đặc biệt là bán dẫn, vi mạch…
Nữ tiến sĩ chỉ ra một số phẩm chất trở thành điều kiện thuận lợi để phụ nữ thành công trong lĩnh vực nghiên cứu. Đó là phụ nữ có óc quan sát tốt nên nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện. Nhưng cũng khó khăn khi phụ nữ dễ bị phân tâm bởi nhiều vai trò, trách nhiệm nên nhiều khi chưa tập trung sâu vào một vấn đề. “Để đi sâu, lâu dài, chưa thấy phụ nữ nhiều trong những vai trò chủ chốt. Điều đó cần các nhà chính sách nhìn lại để có những đổi thay phù hợp” - tiến sĩ Thanh Hương khẳng định.
Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn y học tái tạo (Khoa Kỹ thuật y sinh), Trưởng phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM)
Trả lời câu hỏi liệu có cản trở nào không từ chính bản thân người phụ nữ của bà Tôn Nữ Thị Ninh, tiến sĩ Thanh Hương cho rằng, định kiến dành cho những người phụ nữ có tham vọng vươn lên không phải là điều được khuyến khích. Ngoài ra, việc 1 phụ nữ đang phấn đấu để trở thành người đi đầu trong một lĩnh vực nhưng phải tạm rời công việc trong vòng 6 tháng trong thời gian thai sản cũng là một rào cản vô cùng khó khăn.
Đồng tình với ý kiến của các khách mời, bà Tôn Nữ Thị Ninh khẳng định, nếu không có những rào cản vô hình, phụ nữ Việt Nam sẽ có điều kiện vươn lên mạnh mẽ. Theo bà, hiện nay phụ nữ trong nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Bài toán đặt ra là làm sao để đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp, giúp người lao động đỡ vất vả, năng suất càng cao, lợi nhuận càng tốt là vấn đề phải quan tâm.
Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương và bà Trịnh Thị Thanh
Để phụ nữ phát huy tiềm năng của mình trong kỷ nguyên mới, doanh nhân Phan Minh Thông ý kiến, chỉ cần người quản lý có cách đánh giá công bằng, không phân biệt sự đóng góp giữa đàn ông và phụ nữ và mở rộng cửa các cơ hội cho tất cả mọi người thì phụ nữ sẽ vươn lên và đóng góp một cách rực rỡ. Sự mở rộng cửa đó ví như ở công ty ông, chế độ thai sản dành cho phụ nữ 6 tháng, tuy nhiên, nếu cá nhân nào muốn đi làm sớm, hoặc nghỉ dài hơn, công ty sẵn sàng tạo điều kiện.
Bên cạnh đó, doanh nhân Phan Minh Thông nhìn nhận phụ nữ hiện nay đang kham quá nhiều trách nhiệm, từ việc chăm sóc gia đình cho đến công việc ngoài xã hội. Theo ông, phụ nữ cần giải phóng khỏi những trách nhiệm mang tên “thiên chức”. “Phụ nữ vừa làm kinh tế, vừa làm khoa học nhưng bắt họ phải tài năng thì rất khó. Tôi nghĩ cần phải giải phóng phụ nữ ra khỏi những quan điểm đó” - ông nói.
Bà Trịnh Thị Thanh và doanh nhân Phan Minh Thông
Theo bà Trịnh Thị Thanh, hiện nay phụ nữ vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất hiện đang được quan tâm là công nghệ số và kỹ năng số. Đó là vấn đề tất yếu nhưng cũng mở ra cho phụ nữ nhiều cơ hội về việc làm, thu nhập. “Tuy nhiên, nếu chị em chưa tự trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng thì sẽ là thách thức lớn. Qua khảo sát, Hội nhận thấy chị em chậm hơn so với nam giới trong việc tiếp cận công nghệ. Hội đang băn khoăn về thách thức này và chủ động tạo hoạt động để khuyến khích, giúp mỗi người phụ nữ TPHCM trở thành những công dân số của thành phố” - bà Trịnh Thị Thanh khẳng định.
Tiến sĩ Thanh Hương đề cập đến một số chính sách an sinh xã hội ngày nay chưa thật sự tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, đóng góp. Bà Thanh Hương cho rằng, xã hội luôn kêu gọi phụ nữ đóng góp nhưng vấn đề an sinh cho gia đình của họ chưa thật sự tốt, điều đó đồng nghĩa các chính sách chưa thật sự thuận lợi. Vì vậy, bà mong chính sách an sinh xã hội sẽ hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ.
Khách mời tham gia talk show
Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhắc đến "khế ước" hiện đại tiến bộ giữa vợ và chồng như một giải pháp để mang đến sự cân bằng cho người phụ nữ. Bà cho rằng, người phụ nữ phải biết đàm phán khi bước vào hôn nhân.
Gởi thông điệp cho phụ nữ thành phố, đặc biệt những người trẻ, tiến sĩ Thanh Hương nhấn mạnh sự cân bằng cuộc sống để làm sao vừa thực hiện được ước mơ nhưng cũng xây dựng được gia đình hạnh phúc. Yếu tố quan trọng trước tiên, tiến sĩ Thanh Hương cho rằng, phải chăm sóc sức khỏe bản thân để chính mình có điều kiên thực hiện ước mơ.
Doanh nhân Minh Thông mong những phụ nữ có ước mơ và nhận thức đúng đắn hơn giá trị bản thân. Đó là nền tảng để mỗi phụ nữ phát triển.
Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung (bìa trái) và Phó tổng biên tập Phạm Thị Vân Anh (bìa phải) tặng hoa cho các khách mời
Kết thúc chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh, sự giỏi giang, mạnh mẽ của phụ nữ không chỉ quan trọng đối với mỗi chị em phụ nữ mà quan trọng cho sự vươn lên của đất nước, dân tộc. Phẩm chất đó nếu được phát huy và tôn trọng sẽ là chiều kích khá quyết định đối với hành trình tiếp theo của đất nước và dân tộc.
Thay mặt chương trình, bà cũng gởi thông điệp đến chị em phụ nữ và cả nam giới rằng, cần tạo điều kiện cho nhau để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh đối với đất nước và dân tộc, mang lại hạnh phúc cho từng cá nhân và từng gia đình.
Chương trình được phát trực tiếp (live stream) trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và hội LHPN các cấp.