UOB hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam xuống còn 6% do áp lực thuế quan

12/04/2025 - 10:40

PNO - Áp lực từ thuế đối ứng của Mỹ khiến Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống còn 6%, so với mức 7% trước đó

Theo UOB, dự báo này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng 46% áp dụng lên hàng hóa Việt Nam vào ngày 2/4.

Mặc dù mức thuế này đã được hoãn 90 ngày (tính đến 9/4) và Việt Nam đang tích cực đàm phán, UOB vẫn đưa ra đánh giá thận trọng.

Các chuyên gia dự báo tình hình xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu Mỹ áp thuế cao - Ảnh: Thanh Hoa
Các chuyên gia dự báo tình hình xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu Mỹ áp thuế cao - Ảnh: Thanh Hoa

Họ giả định rằng xuất khẩu sang Mỹ có thể giảm 20% trong năm nay. Nếu xuất khẩu sang các thị trường khác không tăng trưởng so với con số 283 tỉ USD của năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ giảm khoảng 6% trong năm 2025.

Điều này được UOB nhận định sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, vốn có độ mở lớn với tỷ trọng xuất khẩu chiếm tới 90% GDP, chỉ xếp sau Singapore trong khu vực ASEAN và phụ thuộc đáng kể vào thị trường Mỹ.

Mô hình dự báo của UOB cho thấy, với triển vọng xuất khẩu suy yếu và những ảnh hưởng lan tỏa đến sản xuất cũng như dòng vốn FDI, GDP Việt Nam có thể giảm 1 điểm phần trăm so với dự báo ban đầu là 7%.

Cụ thể, UOB dự báo tăng trưởng GDP quý II và III lần lượt là 6,1% và 5,8%. Báo cáo của UOB cảnh báo rằng nếu tình hình không đảo ngược, Việt Nam cần chuẩn bị ứng phó với những tác động tiêu cực từ thuế quan, bao gồm khả năng bị hoãn hoặc hủy đơn hàng xuất khẩu và trì hoãn các kế hoạch đầu tư.

Trước đó, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trong khoảng 6,5% - 7%, trong khi Chính phủ kỳ vọng ít nhất 8%. Theo UOB, trừ khi kết quả đàm phán giúp giảm mức thuế đối ứng xuống khoảng 20% hoặc thấp hơn, các mục tiêu tăng trưởng này cần được xem xét lại.

Về chính sách tiền tệ, UOB dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy xu hướng nghiêng về khả năng giảm lãi suất do áp lực suy giảm từ hoạt động kinh doanh và xuất khẩu trong bối cảnh chính sách thuế đối ứng còn nhiều bất ổn. Tương tự các đồng tiền châu Á khác, VND được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu, có thể xuống mức thấp nhất là 27.200 VND/USD trong quý III/2025.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 11/4 vừa qua, Nghị quyết số 77/NQ-CP đã tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước ở mức 8%.

Đặc biệt, Chính phủ đã chỉ đạo 37 tỉnh, thành phố chưa đạt chỉ tiêu GRDP quý I theo kế hoạch cần khẩn trương xem xét lại tình hình và đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chung trên 8%.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI