UNICEF và WHO đánh giá cao nỗ lực phòng chống bệnh sởi ở Việt Nam

18/03/2025 - 19:32

PNO - Ngày 18/3, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra đánh giá tích cực về những biện pháp mà Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai để ứng phó với đợt bùng phát bệnh sởi hiện nay.

Cần có chiến dịch tiêm chủng toàn quốc để đảm bảo tiếp cận sớm tất cả trẻ em có nguy cơ mắc bệnh sởi - Ảnh: UNICEF
Cần có chiến dịch tiêm chủng toàn quốc để sớm tiếp cận tất cả trẻ em có nguy cơ mắc sởi - Ảnh: UNICEF

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về công tác tiêm chủng và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, bao gồm: mở rộng chiến dịch tiêm chủng và tăng cường nguồn cung vắc xin, không chỉ về tiêm chủng thường xuyên mà còn có cả công tác ứng phó với dịch bệnh và các chiến dịch phòng ngừa quy mô lớn. UNICEF và WHO đánh giá đây là những bước đi quan trọng, biện pháp nhanh chóng và quyết liệt trong tiến trình hướng tới loại trừ bệnh sởi.

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam - cho biết: “WHO hoan nghênh sự chỉ đạo mạnh mẽ của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, cũng như những nỗ lực trong công tác chỉ đạo và điều phối phòng chống dịch của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Những con số mới nhất cho thấy dịch sởi ở Việt Nam đang tiếp diễn và chúng ta đang chứng kiến nhiều đợt bùng phát ở những nơi chưa ghi nhận ca bệnh sởi trước đây. Với quy mô của các đợt bùng phát thì việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin và mở rộng nhóm tuổi đủ điều kiện tiêm chủng, mở rộng các điểm tiêm là rất cần thiết”.

Theo các dữ liệu gần đây, đợt bùng phát bệnh sởi vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam với sự gia tăng số ca bệnh ở các khu vực miền Trung và miền Bắc. Do tính lây nhiễm mạnh mẽ của bệnh sởi cùng với sự thiếu hụt miễn dịch ở nhiều khu vực, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, điều quan trọng là phải triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc để đảm bảo tiếp cận tất cả trẻ em có nguy cơ mắc bệnh càng sớm càng tốt.

Bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - chia sẻ: “UNICEF tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực như cung ứng vắc xin, cung ứng trang thiết bị dây chuyền lạnh, hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông thay đổi hành vi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược loại trừ bệnh sởi, tiếp cận những trẻ em chưa được tiêm chủng, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông và củng cố hệ thống dây chuyền lạnh để đảm bảo mọi trẻ em Việt Nam đều được tiêm vắc xin đầy đủ”.

Cũng theo UNICEF, tiêm chủng là phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh sởi, và với quy mô của đợt bùng phát hiện nay, việc đẩy mạnh và mở rộng độ tuổi cũng như các địa điểm tiêm chủng là điều hết sức cần thiết. Sự tham gia của các ngành ngoài y tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định những trẻ em chưa được tiêm chủng hoặc tiêm không đầy đủ, đồng thời vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI