Ung thư gia tăng ở phụ nữ

22/04/2025 - 16:51

PNO - Một báo cáo mới về bệnh ung thư tại Hoa Kỳ cho thấy số ca tử vong nói chung giảm đều đặn từ năm 2001 đến năm 2022. Tỉ lệ chẩn đoán ở nam giới giảm nhưng tỉ lệ mắc bệnh ở phụ nữ lại tăng nhẹ hàng năm.

Tỷ lệ tử vong do ung thư ở Mỹ đang giảm, nhưng tỷ lệ chẩn đoán ung thư lại tăng ở phụ nữ - Ảnh: Getty
Tỉ lệ chẩn đoán ung thư tăng ở phụ nữ - Ảnh: Getty

Báo cáo thường niên năm 2024 của Mỹ đăng trên tạp chí Cancer ngày 21/4 cho thấy, tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư ở nước này tiếp tục giảm. Tuy nhiên, tỉ lệ được chẩn đoán mắc ung thư ở phụ nữ tăng đều.

Báo cáo cho biết, ngày càng ít người Mỹ sử dụng thuốc lá, giúp giảm tỉ lệ mắc và tử vong do các bệnh ung thư liên quan đến hút thuốc như ung thư phổi, bàng quang và thanh quản. Tuy nhiên, tỉ lệ mắc một số bệnh ung thư khác đang gia tăng, bao gồm các bệnh liên quan đến thừa cân như ung thư tuyến tụy và thận; ung thư tử cung, vú và gan ở phụ nữ; ung thư ruột kết và trực tràng ở thanh thiếu niên, người trẻ tuổi.

Báo cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ chỉ ra rằng, phụ nữ trung niên hiện có nguy cơ mắc ung thư cao hơn so với nam giới và phụ nữ trẻ, có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh cao gấp đôi so với nam giới trẻ tuổi.

Báo cáo cho thấy tỉ lệ mắc ung thư tăng 0,3% mỗi năm, cao nhất là ung thư dạ dày. Tỉ lệ chẩn đoán ung thư vú cũng đang dần tăng.

"Thay đổi thói quen như ngừng sử dụng thuốc lá, duy trì cân nặng khỏe mạnh, ăn chế độ ăn lành mạnh, tránh rượu và bảo vệ da có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Khám sàng lọc cũng có thể giúp phát hiện và điều trị ung thư sớm, trước khi di căn. Những bệnh ung được khuyến nghị sàng lọc là ung thư vú, ung thư ruột kết và trực tràng, ung thư cổ tử cung, nội mạc tử cung, ung thư phổi và tuyến tiền liệt" - báo cáo nêu.

Năm 2024, một nghiên cứu tại Ottawa, Canada cho thấy tỉ lệ ung thư, đặc biệt là ung thú vú, gia tăng ở phụ nữ trẻ nước này.

Cuối năm 2024, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) và Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khảo sát dữ liệu từ 50 quốc gia và phát hiện xu hướng gia tăng ở người trẻ tuổi, trong khi tỉ lệ ở người lớn tuổi vẫn ổn định.

"Ngày càng có nhiều ca mắc ung thư vú, ung thư đại tràng và các loại ung thư khác ở phụ nữ độ tuổi 20, 30 và 40. Trong 10 năm qua, tỉ lệ ung thư trực tràng ở người từ 25 - 49 tuổi đã tăng ở 24 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, Na Uy và Argentina" - nhóm nghiên cứu trình bày tại đại hội Liên minh Kiểm soát ung thư quốc tế (UICC) ở Geneva vào tháng 9/2024.

Tháng 10/2024, một thống kê ở Mỹ cũng cho thấy, chẩn đoán ung thư vú trên phụ nữ người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương(AAPI) dưới 50 tuổi đã tăng 50% kể từ năm 2000. Tỉ lệ ung thư vú ở phụ nữ AAPI dưới 50 tuổi cao hơn so với phụ nữ da đen, gốc Tây Ban Nha, người Mỹ bản địa và người Alaska bản địa cùng nhóm tuổi.

Tỉ lệ mắc ung thư vú trên phụ nữ AAPI từ 50-64 tuổi tăng 33%, ở nhóm từ 65 tuổi trở lên tăng 43% trong cùng thời gian này.

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều lý do đã được đưa ra, như tình trạng dậy thì sớm hơn, sinh con muộn hơn, không cho con bú... là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Dữ liệu của Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết thêm, gần đây, tỉ lệ mắc ung thư tuyến tụy, tuyến giáp, đại tràng và nội mạc tử cung đã tăng đáng kể ở nhóm phụ nữ AAPI dưới 50 tuổi. Tuy nhiên ung thư vú vẫn phổ biến nhất và có nguy cơ diễn tiến rất nhanh ở nhóm phụ nữ trẻ.

Trọng Trí (theo Yahoo, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI