Chính quyền Trump đã công bố mức thuế mới lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng thương mại
Trung Quốc đáp trả Washington bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa của Mỹ, bắt đầu từ ngày 12/4.
Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, tránh gian lận xuất xứ.
Từ việc Mỹ áp thuế đối ứng cho thấy sự cấp bách của việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh lệ thuộc vào một thị trường...
Việc Mỹ quyết định ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với các mặt hàng xuất khẩu của các nước, trong đó có Việt Nam, là bước đi tích cực.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc khẳng định Việt Nam muốn tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ.
Tổng thống Donald Trump vừa cho biết sẽ tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc lên 125% và công bố lệnh tạm hoãn tăng thuế.
Trung Quốc nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế quan mới do Mỹ áp đặt.
Loạt giải pháp ứng phó cho TPHCM trước tác động chính sách mới của Mỹ đã được các chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra sáng 9/4.
Thuế suất mới dao động từ 11% đến 84%, đã chính thức có hiệu lực từ 11g01 ngày 9/4 (giờ Mỹ), thay thế mức thuế chung 10% áp dụng trước đó.
Thuế quan đối ứng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng loạt quốc gia đã có hiệu lực, làm sâu sắc thêm cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Theo ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu và nhiều địa phương, bên liên quan chịu tác động nếu Mỹ áp thuế 46%.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ "kiên quyết phản đối" lời đe dọa tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.
Theo đài CNBC, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tạm dừng áp thuế mới trong 90 ngày.
Trước quyết định áp mức thuế lên tới 46% đối với hàng hóa Việt Nam của Chính phủ Mỹ, Việt Nam đã lập tức có phản ứng chính sách mạnh mẽ.
Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết: Cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong nhóm rau quả đang nghiêng về phía Hoa Kỳ.
Tối 4/4/2025, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump về quan hệ Việt Nam – Mỹ.
Việt Nam cho rằng việc Mỹ công bố áp thuế đối ứng là chưa phù hợp với thực tế, không đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Bộ Công Thương đã có Công hàm đề nghị Mỹ tạm hoãn quyết định áp thuế để dành thời gian trao đổi, tìm giải pháp hợp lý cho cả hai bên.
Thông tin được Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương Bá Tuấn cho biết tại buổi họp báo chiều ngày 3/4.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lập tổ phản ứng nhanh, bình tĩnh, chủ động ứng phó với chính sách áp thuế mới của Mỹ với Việt Nam.