Ứng dụng AI vào tiếng Anh để dạy học sinh về áo dài

20/03/2025 - 14:15

PNO - Sáng 20/3, Trường tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4) tổ chức chuyên đề “Ứng dụng AI trong việc dạy tiếng Anh qua văn hóa Việt Nam”.

Từ sáng sớm, hơn 30 học sinh của lớp Năm 1 đều đã mặc áo dài xuất hiện tại sân trường, sẵn sàng để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam bằng một ngôn ngữ khác.

Học sinh múa truyền thống trên nền nhạc Một vòng Việt Nam bằng tiếng Anh - Anh: Trang Thư
Học sinh múa truyền thống trên nền nhạc Một vòng Việt Nam bằng tiếng Anh - Ảnh: Trang Thư

Mở đầu tiết học, thầy Nguyễn Trung Hiếu - giáo viên tiếng Anh của lớp - đặt câu hỏi: “What are you wearing today?” (Hôm nay bạn đang mặc gì?). Lập tức, nhiều học sinh giơ tay trả lời: “Today, I am wearing Ao Dai”.

Tiếp theo, thầy cho học sinh xem một đoạn clip ngắn về áo dài trong ngày Tết Nguyên đán. Sau khi học sinh hiểu hơn về chủ đề bài học, thầy bắt đầu dạy học sinh các từ vựng mới thông qua hình ảnh chiếc áo dài do AI tạo ra.

Thầy và trò tự tin trong trang phục Áo dài - Ảnh: Trang Thư
Thầy và trò tự tin trong trang phục áo dài - Ảnh: Trang Thư

Đặc biệt, thầy sử dụng nguồn dữ liệu của Artstep AI để tạo bảo tàng ảo, giới thiệu cho học sinh những thông tin cụ thể của trang phục, như: cổ áo, tà áo, tay áo…

Ở phần ứng dụng, thầy cho học sinh chơi nối từ vựng với hình ảnh trực tiếp trên máy tính; hát bài hát về áo dài phiên bản tiếng Anh do AI sáng tác; trả lời câu hỏi tương tác trên phần mềm Blooket…

Học sinh thiết kế Áo dài bằng Chat GPT - Ảnh: Trang Thư
Học sinh thiết kế Áo dài bằng Chat GPT - Ảnh: Trang Thư

Cuối cùng, học sinh sử dụng Chat GPT để thiết kế áo dài bằng các từ vựng và kiến thức vừa được học. Khi có được thành phẩm, học sinh chuyển lên Padlet - công cụ chia sẻ thông tin trực tuyến để giới thiệu đến tất cả học sinh và giáo viên.

Kết thúc buổi học, học sinh Minh Khoa chia sẻ: “Em thấy tiết học này rất thú vị. Em rất thích tìm hiểu về công nghệ, nhưng đây là lần đầu em được trải nghiệm học tiếng Anh cùng với AI. Nó giúp em ghi nhớ dễ hơn các từ vựng và kiến thức mới”.

Còn học sinh Kim Ngân thì tự hào nói: “Em không chỉ được học tiếng Anh, mà còn biết thêm nhiều về trang phục truyền thống của Việt Nam. Nếu có người nước ngoài nào hỏi về trang phục này, em đã có thể tự tin chia sẻ với họ rồi”.

Giới thiệu sản phẩm của mình với bạn bè và thầy cô - Ảnh: Trang Thư
Giới thiệu sản phẩm của mình với bạn bè và thầy cô - Ảnh: Trang Thư

Nói về giá trị của tiết học, thầy Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh: “Để tạo ra sản phẩm cho tiết học, giáo viên phải chọn lọc những phần mềm AI hữu ích nhưng miễn phí, kết hợp với nhiều trang web khác. Đồng thời, học sinh cũng phải chủ động tìm hiểu về áo dài từ trước.

Tuy tiết dạy còn một vài hạn chế như: một số học trò tham gia chưa nhiệt tình, không gian rộng, nhiều ánh sáng nên chất lượng hình ảnh chưa tốt… nhưng đã phần nào giúp học sinh hứng thú hơn với việc học tiếng Anh, cũng như có nhiều kiến thức hơn về công nghệ và cách sử dụng công nghệ”.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI