Tỷ lệ tự tử của học sinh tại Nhật Bản đạt mức cao nhất mọi thời đại

29/03/2025 - 17:27

PNO - Mặc dù tỷ lệ tự tử chung của năm có giảm nhưng xét từng độ tuổi thì nhóm học sinh lại tăng. Ngoài ra, số phụ nữ Nhật Bản chọn cái chết cũng tăng.

Ngày 28/3, theo báo cáo của Bộ Y tế dựa trên số liệu thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản thì số người tự tử ở nước này đã giảm xuống mức thấp thứ hai vào năm 2024 kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1978.

Tuy nhiên, số lượng học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lại đạt mức cao kỷ lục, làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Tổng số vụ tự tử của Nhật Bản đã giảm xuống còn 20.320 vào năm 2024, giảm 1.517 so với năm 2023. Tỷ lệ tự tử của đất nước - số người tự tử trên 100.000 dân - là 16,4, giảm so với mức 17,6 so với năm trước đó.

Tỷ lệ tự tử giảm ở hầu hết các nhóm tuổi, trong đó mức giảm đáng kể nhất là ở những người trong độ tuổi 50, với tỷ lệ giảm 2,6% - mặc dù họ vẫn chiếm số ca tử vong cao nhất, ở mức 3.799 ca.

Tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên vẫn ổn định, trong đó tỷ lệ tự tử ở nữ giới từ 19 tuổi trở xuống tăng khoảng 13%.

“Số vụ tự tử ở học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã lên tới 529 vụ, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê. Đây là tình hình cực kỳ đáng báo động và chúng tôi rất coi trọng vấn đề này” - Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết tại một cuộc họp báo hôm 28/3.

“Các bộ liên quan sẽ tiếp tục hợp tác và toàn tâm toàn ý bảo vệ mạng sống trẻ em”, ông nói thêm.

Có thêm 16 vụ tự tử ở học sinh vào năm 2024 so với năm trước, với tổng số vượt quá 500 trong năm thứ ba liên tiếp.

Các vấn đề liên quan đến trường học vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tự tử ở nhóm này, tiếp theo là các vấn đề sức khỏe và vấn đề gia đình.

Theo tháng, số vụ tự tử cao nhất (1.903 vụ) xảy ra vào tháng 4, trùng với thời điểm bắt đầu năm học, khi nhiều người phải đối mặt với môi trường mới.

Số vụ tự tử đã giảm theo giới tính, mặc dù số nam giới tự tử vẫn cao hơn phụ nữ 2,1 lần.

Theo sách trắng của Bộ Y tế về các biện pháp giải quyết tình trạng tự tử được công bố vào tháng 10/2024, tỷ lệ tự tử của Nhật Bản là cao nhất trong Nhóm bảy quốc gia công nghiệp lớn và cao thứ 4 trên thế giới, sau Hàn Quốc, Litva và Slovenia.

Thảo Nguyễn (theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI