Tuyển sinh năm 2025 của các trường cao đẳng: Nhiều thay đổi có lợi cho thí sinh

16/03/2025 - 07:35

PNO - Từ ngày 1/3, Bộ GD-ĐT chính thức tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Năm nay, bộ đưa các trường cao đẳng vào hệ thống tuyển sinh chung một đợt với đại học, công tác tuyển sinh sẽ có nhiều thay đổi thuận lợi hơn cho thí sinh.

Xây dựng hệ thống tuyển sinh chung

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) - cho biết, năm nay, thay vì chỉ tổ chức tuyển sinh cho các trường đại học như mọi năm, Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng một hệ thống tuyển sinh chung. Tất cả trường đại học, cao đẳng tuyển sinh cùng đợt trên hệ thống này. Thí sinh cùng lúc có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào bất kỳ trường đại học, cao đẳng nào trên cả nước.

Với các trường cao đẳng, đây được xem là thay đổi lớn trong tuyển sinh. Thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Viễn Đông - nhận định: “Đây là mong muốn từ trước tới nay của các trường cao đẳng. Điều này tạo ra sự công bằng cho trường cao đẳng khi thí sinh được lựa chọn trong quá trình xét tuyển”.

Sinh viên Trường cao đẳng Viễn Đông trong một tiết học
Sinh viên Trường cao đẳng Viễn Đông trong một tiết học

Đồng quan điểm, tiến sĩ Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn - nhìn nhận, khi về chung 1 hệ thống, việc phân luồng và đào tạo liên thông giữa các bậc học sẽ dễ dàng hơn. Bộ GD-ĐT cần có hướng dẫn để các trường cao đẳng hoàn thiện thủ tục; quy chế tuyển sinh cụ thể cũng như hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng văn hóa và đào tạo nghề để liên thông được giữa các bậc học với nhau.

Ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM - cũng cho rằng, thí sinh sẽ dễ dàng tiếp cập thông tin, dữ liệu tuyển sinh của cả hệ thống trường cao đẳng thay vì chỉ có các trường đại học như trước đây.

Ông phân tích: “Những năm trước, trường cao đẳng tự chủ tuyển sinh nên mỗi trường có 1 quy định và đợt tuyển riêng. Thí sinh kể cả có nhu cầu học cao đẳng cũng rất khó lựa chọn khi phải tự tìm hiểu quy định tuyển sinh của từng trường, nộp hồ sơ theo từng đợt. Các em không thể hình dung được toàn bộ hệ thống các trường cao đẳng và không có nhiều thông tin. Trong khi đó, các trường cũng không tiếp cận được nguồn dữ liệu chung của thí sinh để tuyển sinh”.

Vẫn còn băn khoăn

Bà Phan Thị Lệ Thu cho rằng, nhiều trường đại học tốp dưới lấy điểm chuẩn thấp, từ 15 điểm và xét tuyển bổ sung kéo dài tới tháng Mười hai. Điều này dẫn đến hầu hết thí sinh đều chọn đại học với tâm lý “vào đại học là được”, ngay cả với những ngành, trường các em không thích. Việc phân luồng vì vậy gặp nhiều khó khăn, hệ cao đẳng, đào tạo nghề gần như không còn nguồn tuyển.

“Do đó, Bộ GD-ĐT cần phân luồng thí sinh ngay từ khi tuyển sinh bằng cách có những quy định cụ thể về điểm sàn và giữ ổn định qua các năm để gia đình và học sinh xác định hướng đi từ sớm” - bà nói.

Về tuyển sinh, đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT vẫn chưa công bố Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 nên các trường cao đẳng vẫn giữ nguyên hình thức tuyển sinh như những năm trước theo quy chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

Các phương thức tuyển sinh chủ yếu là: xét tuyển bằng học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực… và thực hiện tuyển sinh quanh năm. Nhiều trường cao đẳng cũng lo lắng về việc tuyển sinh hệ 9+ bởi hiện chưa có quy định cụ thể nào về nhóm đối tượng này.

Ông Hoàng Văn Phúc cho biết thêm, trước đây, con dấu do Bộ LĐ-TB-XH cấp, nay sẽ phải thay đổi. Do vậy, các trường mong Bộ GD-ĐT sớm có hướng dẫn về các quy chuẩn để vận hành trường theo đúng quy định, khi nhiều quy định pháp lý và chính sách hiện tại có thể không còn phù hợp, cần điều chỉnh toàn diện.

Không quá lạc quan về tình hình tuyển sinh năm nay, hiệu trưởng một trường cao đẳng tại TPHCM cho rằng: Việc tuyển sinh cùng đợt với các trường đại học có thể vướng nhiều vấn đề. Quy chế tuyển sinh chưa thể cập nhật, bổ sung lĩnh vực cao đẳng - giáo dục nghề nghiệp khi còn nhiều vướng mắc từ văn bản pháp lý như: Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành.

“Dù đã chuyển về Bộ GD-ĐT quản lý nhưng theo Luật Giáo dục 2019, hệ thống các trường cao đẳng không thuộc giáo dục đại học. Muốn tổ chức tuyển sinh chung đợt, chung hệ thống lọc ảo với đại học thì cần sửa Luật Giáo dục năm 2019 để cao đẳng về với giáo dục đại học. Do vậy, trong khi chờ sửa luật, Bộ GD-ĐT cần có văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh, xác định chỉ tiêu đào tạo để các trường tuyển sinh” - vị này nhấn mạnh.

Trường cao đẳng ở TPHCM chưa thể mở ngành mới

Theo nhiều trường cao đẳng ở TPHCM, hiện đang có khó khăn trong việc mở ngành. Cụ thể, theo khoản 2, điều 10 Nghị định 84/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM, thì UBND thành phố có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Tuy nhiên, trong đối tượng áp dụng theo nghị định lại không quy định cụ thể trường nào thuộc thẩm quyền quản lý của TPHCM.

Hiệu trưởng một trường cao đẳng chia sẻ, UBND TPHCM chỉ quản lý một số trường cao đẳng công lập, phần lớn các trường còn lại trên địa bàn khi muốn mở ngành không biết đăng ký ở đâu. Trước đây muốn mở ngành, trường cao đẳng đăng ký với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH).

Sau khi có Nghị định 84, tổng cục từ chối nhận hồ sơ của các trường cao đẳng tại TPHCM. Còn TPHCM lại không thể duyệt mở ngành cho những trường không trực thuộc nên từ tháng 7/2024 tới nay các trường cao đẳng ở TPHCM “mắc kẹt”, chưa thể mở ngành mới.

Theo ông Nguyễn Chí Thành - Phó phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và đại học Sở GD-ĐT TPHCM - ngay sau khi Nghị định 84 ban hành, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH đề xuất có hướng dẫn cụ thể về việc xác định đối tượng “trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của thành phố”.

Hiện thành phố đang có 4 nhóm trường cao đẳng đang hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 13 trường cao đẳng công lập do UBND TPHCM là cơ quan chủ quản, 18 trường cao đẳng do cơ quan trung ương làm chủ quản có trụ sở chính tại TPHCM, 21 trường cao đẳng tư thục, 10 đơn vị có trụ sở chính ngoài TPHCM nhưng có nhu cầu đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM.

Bộ LĐ-TB-XH cũng đã có văn bản số 6203 gửi Bộ Nội vụ để xin ý kiến về quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định 84. Cụ thể là cần xác định rõ đối tượng “trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của thành phố”. Tuy nhiên đến nay, Bộ Nội vụ vẫn chưa trả lời về vấn đề này. Hiện Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Nội vụ đã hợp nhất thành Bộ Nội vụ. Trong khi đó, Bộ GD-ĐT lại tiếp nhận, quản lý giáo dục nghề nghiệp nên vấn đề này vẫn chưa thể gỡ vướng.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI