Tuyển sinh lớp Mười: Cân nhắc chỉ tiêu cụ thể của từng trường khi đặt nguyện vọng

16/04/2025 - 06:15

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp Mười năm 2025. Do chỉ tiêu của từng trường năm nay có sự tăng, giảm khác nhau, các hiệu trưởng khuyên học sinh nên xem xét cẩn thận để đảm bảo không trượt cả 3 nguyện vọng trường công lập.

69 trường giảm chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu vào lớp Mười của 115 trường THPT công lập tại TPHCM năm học 2025-2026 là 70.070 học sinh. Theo Sở GD-ĐT TPHCM, số lượng học sinh lớp Chín dự kiến tốt nghiệp THCS năm nay là 88.210 em, giảm khoảng 28.000 em so với năm học trước. Như vậy, tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp Mười công lập năm nay là 79% (tăng 14%) tuy nhiên tổng chỉ tiêu lại thấp hơn khoảng 7.000 em so với năm trước.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười tại TPHCM năm 2024
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười tại TPHCM năm 2024

Căn cứ theo danh sách công bố, có 69 trường giảm, 21 trường tăng và 25 trường giữ nguyên chỉ tiêu. Giảm mạnh nhất là Trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) với 315 học sinh. Tiếp theo là Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức), Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh), Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) mỗi trường giảm 270 chỉ tiêu.

Với những trường tốp đầu thành phố, chỉ tiêu cũng có nhiều biến động, như: Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) giảm 135 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) giảm 85 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) giảm 90 chỉ tiêu, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) giảm 75 chỉ tiêu, Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) giảm 45 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) giảm 35 chỉ tiêu.

Một vài trường học tăng là: Trường THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tăng 135 chỉ tiêu, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) tăng 105 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tăng 95 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (Huyện Hóc Môn) tăng 90 chỉ tiêu.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, chỉ tiêu vào lớp Mười năm nay được sở tính toán để phù hợp với từng khu vực, nhằm giảm áp lực cho học sinh. Hiện sở đã trình UBND TPHCM xem xét việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp Mười tại 3 trường: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và trường THPT mới được thành lập tại quận Bình Tân.

Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh này nằm trong kế hoạch tổng thể của TPHCM nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh được vào học lớp Mười công lập. Nếu được thông qua, tỉ lệ này có thể lên mức 80%.

Trước thay đổi này, ông Đinh Văn Trịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 12) - nhận định, tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp Mười công lập là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với việc đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh. Ông cũng cho biết trường sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh trước kỳ thi quan trọng.

Tính toán trên chỉ tiêu từng trường

Dù tỉ lệ vào lớp Mười tổng thể tăng, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn trăn trở về việc đặt nguyện vọng. Bà Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) - cho biết, phụ huynh phải phân tích kỹ chỉ tiêu tuyển sinh từng trường THPT. Ví dụ, những trường THPT xung quanh quận 1 như Bùi Thị Xuân, Trưng Vương… thì chỉ tiêu giảm.

Các trường tăng chỉ tiêu như Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền thì có lợi cho học sinh ở khu vực đó hơn. Một số khu vực khác chỉ tiêu giữ ổn định. Như vậy, nhìn tổng thể độ cạnh tranh của kỳ thi vẫn cao chứ không dễ hoàn toàn.

“Tỉ lệ vào lớp Mười nói chung tăng nhưng phụ huynh, học sinh cần đặt nguyện vọng dựa vào số chỉ tiêu của trường muốn đăng ký vào học. Như học sinh muốn vào Trường THPT Gia Định sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng vào Trường THPT Bùi Thị Xuân sẽ khó khăn hơn. Sau khi cân nhắc, học sinh sắp xếp các nguyện vọng phù hợp, chừa nguyện vọng cuối cùng thấp điểm hơn để đảm bảo có chỗ học ở trường công lập” - bà nói.

Bà cũng thông tin, vì là trường 1 buổi/ngày nên nhà trường phải họp, thống nhất ý kiến với phụ huynh cách tổ chức ôn luyện cho học sinh. Khoảng đầu tháng Năm, trường sẽ sắp xếp lại thời khóa biểu, kết hợp dạy trực tuyến và trực tiếp để hoàn thành chương trình học, giảm các tiết chương trình nhà trường hoặc giáo dục thể chất.

Các tiết dư ra sẽ tăng tiết môn toán, ngữ văn (từ 4 tiết lên 6 tiết/tuần) và tiếng Anh (từ 4 tiết lên 5 tiết/tuần). Với 1 tháng củng cố kiến thức và giải đề thi mẫu, học sinh sẽ sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Ông Đinh Văn Trịnh thì khuyên học sinh lớp Chín nên tập trung nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Sau đó luyện tập giải các đề thi thử, đề thi của các năm trước để làm quen với cấu trúc đề, rèn luyện kỹ năng làm bài.

“Các em nên lập kế hoạch học tập chi tiết, phân bổ thời gian cho từng môn học và thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên để có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan bước vào kỳ thi” - ông nhấn mạnh.

Cách đặt nguyện vọng an toàn

Bà Đỗ Thị Việt Phương - Phó hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) - khuyên: trước khi đặt nguyện vọng, học sinh cần phân loại các trường THPT thành 3 nhóm. Nhóm trường tốp đầu có điểm trung bình mỗi môn từ 8 điểm trở lên. Nhóm trường tốp giữa khoảng 7 điểm. Nhóm trường có điểm trung bình từ 6 trở xuống. Căn cứ vào sức học, học sinh đưa ra các lựa chọn phù hợp.

Trong đó, nguyện vọng 1 là trường phù hợp với năng lực và mong muốn của bản thân. Nguyện vọng 2 là trường có điểm chuẩn thấp hơn nguyện vọng 1 khoảng 2 điểm. Còn nguyện vọng 3 là trường có điểm chuẩn thấp hơn nguyện vọng 2 thêm 2 điểm. Đây là nguyện vọng an toàn nhất để dù thế nào các em cũng có thể đậu vào lớp Mười công lập. Trong quá trình lựa chọn, các em cần tìm hiểu kỹ các tổ hợp môn mà các trường dự kiến tổ chức để có thể chọn được môi trường phù hợp.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI