Tuyển sinh đại học 2025: Thêm tổ hợp mới, thêm cơ hội cho thí sinh

28/02/2025 - 06:19

PNO - 3 môn thi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gồm tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật đã được nhiều trường đại học đưa vào tổ hợp xét tuyển, tăng cơ hội cho thí sinh.

Mạnh dạn đưa môn mới vào xét tuyển

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó có 3 môn lần đầu tiên xuất hiện, gồm: tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật. Hiện, hàng loạt trường đại học (ĐH) đã mạnh dạn đưa 3 môn mới vào phương án xét tuyển, tạo ra những tổ hợp mới, lạ cho mùa tuyển sinh năm nay.

Nhiều tổ hợp mới kết hợp giữa môn năng khiếu, hoặc các môn khoa học tự nhiên với môn khoa học xã hội, như: vẽ năng khiếu, toán, tin học; ngữ văn, ngoại ngữ, tin học; toán, ngữ văn, công nghệ; ngữ văn, ngoại ngữ, giáo dục kinh tế và pháp luật; sinh học, ngữ văn, giáo dục kinh tế và pháp luật; toán, hóa học, giáo dục kinh tế và pháp luật…

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TPHCM
Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TPHCM

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) xây dựng tổ hợp xét tuyển tuyển sinh theo 10 ngành/khoa. Mỗi ngành sẽ xét tuyển bằng tổ hợp 3 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc, môn còn lại thí sinh được chọn trong nhóm tự chọn theo quy định của trường. Điều đặc biệt, cả 14 nhóm môn tự chọn đều có môn công nghệ. Còn môn tin học có mặt trong 7/14 nhóm môn tự chọn tuyển sinh.

Tương tự, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có 10 nhóm môn tự chọn. Ngoài 2 môn xét tuyển bắt buộc theo quy định của trường, thí sinh được chọn 1 trong các môn theo nhóm tự chọn này. Cả 3 môn mới đều xuất hiện trong các nhóm tự chọn. Trường ĐH Văn Lang năm nay cũng đưa môn mới vào các tổ hợp xét tuyển. Môn tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế và pháp luật xuất hiện trong nhiều tổ hợp.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) dự kiến sử dụng 6 tổ hợp trong tuyển sinh. Trong đó, ngoài việc giữ ổn định 4 tổ hợp xét tuyển truyền thống, năm nay trường đưa vào 2 tổ hợp mới, có môn tin học và giáo dục kinh tế và pháp luật. Đó là: toán, tiếng Anh, tin học; toán, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Hàng loạt trường khác như: Trường ĐH Nông lâm TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam… cũng đưa các môn mới vào xét tuyển để thí sinh có nhiều lựa chọn.
Tùy trường, mỗi ngành sẽ có quy định riêng về phương thức và tổ hợp xét tuyển. Do đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để biết những tổ hợp môn có thể xét tuyển vào ngành mình yêu thích.

Tăng cơ hội xét tuyển

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang - chia sẻ, năm đầu tiên tuyển sinh theo chương trình mới, trường đưa tất cả môn thi tốt nghiệp THPT 2025 vào xây dựng tổ hợp môn. Điều này nhằm tạo cơ hội xét tuyển đa dạng cho thí sinh. Ví dụ, môn tin học dùng để xét tuyển khối ngành kỹ thuật - công nghệ - kinh tế - tài chính.

Còn môn công nghệ dùng để xét tuyển vào các nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật. Môn giáo dục kinh tế và pháp luật thì xét tuyển vào các ngành khoa học xã hội, ngôn ngữ…

“Do không biết thí sinh lựa chọn các môn thi thế nào nên các trường xây dựng tổ hợp theo hướng thăm dò, thử nghiệm. Năm tới, chắc chắn các trường sẽ có điều chỉnh rất lớn. Còn chúng tôi định hướng theo việc xây dựng 2 môn bắt buộc chung cho cả nhóm ngành và 1 môn tự chọn.

Như vậy, thí sinh khi thi tốt nghiệp môn nào cũng có nhiều cơ hội và có thể chuyển đổi qua lại giữa các ngành khi xét tuyển. Ví dụ, năm nay ở khối ngành sức khỏe, trường xét 2 môn bắt buộc là toán, hóa học, môn thứ ba thí sinh được tự chọn” - ông Tuấn nói.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật - cũng cho biết, trường xây dựng 2 tổ hợp mới nhằm thăm dò nhu cầu xét tuyển của thí sinh. Trong đó, tổ hợp có môn tin học dùng để xét tuyển vào các ngành công nghệ, kinh tế. Môn giáo dục kinh tế và pháp luật xét tuyển vào các nhóm ngành luật, khoa học xã hội…

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoàng Thắng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa - lý giải: Kiến thức môn công nghệ ở bậc phổ thông chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Việc trường đưa môn công nghệ vào cả 14 nhóm môn tự chọn là nhằm tăng cơ hội xét tuyển cho những thí sinh đã chọn môn học này ở bậc phổ thông. Ngoài ra, nếu học sinh có năng khiếu môn này thì có thể học tốt các ngành kỹ thuật, công nghệ của trường.

“Khi xây dựng tổ hợp môn chúng tôi đã tính toán đến những trường hợp này, để các em không bị mất cơ hội vào những trường mình yêu thích khi bị giới hạn các môn xét tuyển. Môn công nghệ, tin học hay những môn khác đều được tính hệ số điểm như nhau nên nếu các em đã chọn học các môn này thì có thể chọn thi tốt nghiệp, cơ hội xét tuyển rất rộng mở” - ông nói.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI