Tưởng trẻ bị tâm lý, không ngờ là u não

11/04/2025 - 08:10

PNO - Trẻ đổi tính, hay cáu gắt, đập phá đồ đạc... nhiều người cho rằng trẻ bị khủng hoảng tâm lý. Đến bệnh viện, mới phát hiện trẻ bị khối u trong não.

Bé gái N.N.C.V. - 15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM - bị mệt mỏi, sụt cân, tim đập nhanh, rối loạn kinh nguyệt. Mẹ V. nghĩ đó là biểu hiện của tuổi dậy thì nên chỉ bổ sung dinh dưỡng cho con. Tuy nhiên, những biểu hiện trên ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng tới sinh hoạt của bé. Lúc này, mẹ mới đưa bé đi khám chuyên khoa nội tiết.

Bác sĩ Phan Thị Thu Trang khám cho một bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - ẢNH: T.N.
Bác sĩ Phan Thị Thu Trang khám cho một bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - ẢNH: T.N.

Bác sĩ cho biết, các chỉ số xét nghiệm của V. có sự bất thường. Đó là rối loạn cùng lúc 2 hoóc môn tuyến yên và tuyến giáp; kèm theo đó là các triệu chứng uể oải, mệt mỏi, chán ăn, có thể là gợi ý một căn bệnh ác tính. V. được chuyển qua Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 để tầm soát chuyên sâu. Kết quả cho thấy V. có khối u tế bào mầm gây chèn ép trong não.

H.V.Đ. - 13 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM - thì bỗng nhiên đổi tính, hay cáu gắt, có khi la hét ầm ĩ, đập phá đồ đạc. Đ. còn hay ôm đầu, kêu nhức đầu. Mẹ em được nhiều người tư vấn đây là khủng hoảng tâm lý tuổi teen. Cách tốt nhất là tâm tình, lắng nghe xem con có áp lực gì liên quan học hành và quan hệ bạn bè hay không.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cha mẹ vẫn không thể giao tiếp được với Đ., bởi em ngày càng hung dữ. Vì vậy, gia đình đã đưa Đ. đi khám tâm lý. Sau trò chuyện với trẻ, bác sĩ thấy rằng cần phải chụp MRI não để tầm soát thêm một số nghi ngờ. Kết quả phim chụp cho thấy điểm bất thường. Đ. đã được hội chẩn liên chuyên khoa vì có 1 khối u rất nhỏ nằm ở vị trí hiểm hóc trong não, can thiệp phẫu thuật không khả thi.

Các bác sĩ đã xác định đây là u tế bào mầm. Loại khối u xuất phát từ các tế bào mầm, là những tế bào có khả năng phát triển thành tinh trùng hoặc trứng. Các khối u này có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong cơ thể. Trẻ được đưa vào Khoa Ung bướu - Huyết học BV Nhi Đồng 2 để hóa trị. May mắn, các triệu chứng bất thường về hành vi của Đ. dần được cải thiện.

Tiến sĩ Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 1 - cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ thay đổi hành vi bất thường, đau đầu không rõ nguyên nhân, yếu nửa người, sau đó phát hiện khối u não hoặc bệnh lý thần kinh khác. Tuy vậy, phụ huynh thường nhầm lẫn những dấu hiệu này với diễn biến sinh lý tuổi vị thành niên, dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thị Thu Trang - Phó trưởng khoa Ung bướu - Huyết học BV Nhi Đồng 2 - phân tích: bệnh ung thư ở trẻ em thường tiến triển nhanh hơn người lớn do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, tế bào ung thư dễ dàng phát triển và lan rộng. Đồng thời, tốc độ trao đổi chất ở trẻ cao hơn, tạo điều kiện cho tế bào ung thư sinh sôi nhanh.

Vì vậy, cha mẹ cần theo dõi sát các thay đổi bất thường ở trẻ. Khối u ở trẻ có thể là lành tính hoặc ác tính. Bệnh ung thư ở trẻ em có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Dấu hiệu nhận biết u não ở trẻ bao gồm đau đầu kéo dài, buồn nôn, nôn, rối loạn thị giác, yếu tay chân, mất thăng bằng, thay đổi tính cách và co giật.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI