Tuổi trẻ không còn là thời kỳ hạnh phúc nhất

10/03/2025 - 17:20

PNO - Hiện nay, cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang gia tăng ở thanh thiếu niên trên thế giới đã làm đảo lộn mô hình hạnh phúc truyền thống.

Lâu nay, “đồ thị” hạnh phúc luôn được xem là có hình chữ U với tuổi trẻ ở cạnh đầu tiên, vô tư, hạnh phúc; tuổi trung niên ở đáy chữ U với sự vất vả đối phó với áp lực, xây dựng sự nghiệp, cuộc sống; tuổi già ở cạnh còn lại với sự thảnh thơi, nhẹ nhàng. Thế nhưng hiện nay, các chuyên gia về hạnh phúc cho biết: “đồ thị” đó đang thay đổi.

Theo Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ, sơ đồ hạnh phúc theo hình chữ U theo độ tuổi từng tồn tại ở các quốc gia này hiện đã không còn, thay vào đó là cuộc khủng hoảng về mức độ hạnh phúc trong giới trẻ.

Sự hài lòng và hạnh phúc đã giảm ở những người trẻ trong thập niên qua, đặc biệt là ở phụ nữ - ẢNH: FRANCKREPORTER (Getty Images)
Sự hài lòng và hạnh phúc đã giảm ở những người trẻ trong thập niên qua, đặc biệt là ở phụ nữ - ẢNH: FRANCKREPORTER (Getty Images)

Mới đây, kết quả một nghiên cứu do Liên hiệp quốc ủy quyền thực hiện tại Anh, Mỹ, Ireland, Úc, Canada và New Zealand cũng cho thấy điều đó. Trước đây, khủng hoảng tuổi trung niên là một đặc điểm của xã hội mà đỉnh điểm của sự vất vả ở độ tuổi từ 40-50.

Tuy nhiên hiện nay, cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang gia tăng ở thanh thiếu niên trên thế giới đã làm đảo lộn mô hình hạnh phúc truyền thống. Sự hài lòng về cuộc sống và hạnh phúc đã giảm ở những người trẻ trong thập niên qua, đặc biệt là ở phụ nữ trẻ.

Báo cáo nhấn mạnh sự phát triển của điện thoại thông minh và mạng xã hội, tương ứng với việc tăng sử dụng internet đã tác động xấu đến hạnh phúc. “Đây có thể là một thế hệ bị lãng quên” - Blanchflower - nguyên là nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh - nói. Ông cho biết, sự gia tăng của truyền thông xã hội, tình trạng bắt nạt trên mạng xã hội và chế giễu ngoại hình trực tuyến... là một trong những nguyên nhân của tình trạng này.

“Những người trẻ tuổi đã trở nên cô lập. Vấn đề không phải là mọi người ngồi đó với điện thoại mà là những gì họ không còn vui vẻ, hào hứng. Họ không ra ngoài nhiều nữa, không đi chơi với bạn bè, không tương tác với người khác… Tôi không nghĩ đó là cuộc khủng hoảng toàn cầu nhưng nó là một tình trạng nghiêm trọng mà chúng ta đang đối diện. Những người trẻ đang trong tình trạng rối loạn sâu sắc. Và câu hỏi là chúng ta phải làm gì?” - ông nói.

Trong một bài báo của mình, Blanchflower cho biết đã nghiên cứu thông tin của gần 150 quốc gia tiên tiến lẫn đang phát triển và thấy rằng, “đồ thị” chữ U về hạnh phúc đã có sự đứt gãy xảy ra từ khoảng năm 2013.

“Tôi nhìn những số liệu và nghĩ: những gì đã xảy ra là một vấn đề thực sự lớn. Không phải là từ đại dịch COVID-19. Nó đã bắt đầu trước đó và kéo dài đến tận bây giờ” - ông nói.

Các nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên và sự bất bình đẳng giữa các thế hệ có sự liên hệ chặt chẽ với tình trạng phương tiện truyền thông xã hội không được kiểm soát, việc làm không ổn định và khủng hoảng khí hậu. Những người trẻ ngày nay ngày càng khó tìm được việc làm do các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

“Liên hiệp quốc coi đây là cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn. Chúng ta từng nghĩ rằng, cuộc sống vẫn không đến nỗi tệ dù áp lực tăng lên, hạnh phúc giảm đi nhưng với tình hình hiện nay, cần phải xem xét lại suy nghĩ đó” - ông Blanchflower cho biết.

Lệ Chi (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI