Từ vụ anh trai xâm hại em gái để quay clip: Luật sư tha thiết mong cha mẹ giáo dục giới tính cho con

12/02/2025 - 11:04

PNO - Cả bé gái 8 tuổi và người anh trai thực hiện hành vi đều là nạn nhân của sự thiếu quan tâm, giáo dục, thiếu cẩn trọng của người lớn.

Một sự việc được chia sẻ vào tối ngày 11/2 đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và ám ảnh. Cụ thể, luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng Luật Gold Key) kể về một vụ việc mà anh cùng với đồng nghiệp - luật sư Võ Thị Anh Loan vừa tiếp nhận. Một bé gái mới 8 tuổi bị chính anh ruột thực hiện hành vi xâm hại tình dục và chụp hình quay lại clip rõ ràng. Sau đó, người anh này vào nhóm hẹn hò trên Facebook, tìm những người khác giới với độ tuổi còn trẻ để kết bạn làm quen qua Zalo và gửi clip, hình ảnh mình đã thực hiện với em ruột để dụ dỗ và hỏi muốn làm như vậy không.

Sự việc chỉ được phát giác khi một bé gái 16 tuổi nhận lời kết bạn qua Zalo, nhận được clip người anh trai gửi và đã rất hoảng sợ. May mắn là bé gái không xóa clip mà gửi cho một tổ chức, nhóm bảo vệ trẻ em và họ đã liên hệ với các luật sư tại Hãng luật Gold Key để trợ giúp bảo vệ cho cháu bé 8 tuổi. Vị luật sư cũng chia sẻ chung về các nghiệp vụ mà phía hãng luật đang thực hiện để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng Luật Gold Key)
Luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng Luật Gold Key)

Tuy nhiên, trong vai trò một người giải quyết nhiều vụ án trẻ em và vụ án nào cũng đau xé lòng nhưng lần này, luật sư Luân tiếp tục phải ám ảnh: “Khi xem hình ảnh cháu bé 8 tuổi gầy nhỏ với khuôn mặt dễ thương ngây thơ, đặc biệt mở clip xem đúng 5 giây những gì anh trai làm và quay cận cảnh, tôi rùng mình như muốn ngừng thở. Cho đến giờ, vẫn cảm thấy sợ”.

Bàn về nguyên nhân đầu tiên của những sự việc trẻ em bị xâm hại bao gồm cả gái lẫn trai, luật sư Lê Ngọc Luân cho biết có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó có nguyên nhân rất lớn là do những người cha, người mẹ không có kiến thức để chỉ dạy hoặc bỏ mặc con cái… Họ nghĩ không bao giờ có chuyện đó xảy ra tại nhà mình hay chủ quan cho rằng những người thân quen như ông hàng xóm, cậu, bác, chú... không bao giờ thực hiện nhưng thực tế thì xảy ra hàng ngày ở mọi nơi, nhất là các tỉnh, thành vùng quê. Trong sự việc lần này, nạn nhân chính là cả đứa bé 8 tuổi và người anh sẽ phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng xét sâu xa thì người anh cũng là “nạn nhân” - nạn nhân của sự thiếu quan tâm, giáo dục, thiếu cẩn trọng của người sinh thành.

Tùy theo độ tuổi của con, người mẹ phải có những chỉ dạy, quan tâm theo đúng cách (Ảnh minh họa: Internet)
Tùy theo độ tuổi của con, người mẹ phải có những chỉ dạy, quan tâm đúng cách (ảnh minh họa: Internet)

Trao đổi nhanh với báo Phụ nữ TPHCM, luật sư Lê Ngọc Luân nhấn mạnh rằng những người làm cha, làm mẹ phải quan tâm sát sao, có biện pháp chỉ dạy, trang bị kiến thức cho con mình để hạn chế những chuyện đau lòng tương tự xảy ra. Trong phạm vi bài báo, luật sư Lê Ngọc Luân chia sẻ vài ý chính như sau:

"Dựa trên kinh nghiệm xử lý rất nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại, tôi thấy thường các trẻ em nữ bị xâm hại nhiều hơn nam. (Luật sư Lê Ngọc Luân từng cùng với các đồng nghiệp biên soạn và phát miễn phí cho cộng đồng cuốn “Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục” - PV). Với các bé gái, độ tuổi bị xâm hại bắt đầu từ 3 tuổi trở lên, dù có những đứa trẻ mới chỉ 2 tuổi cũng bị xâm hại rồi. Những hành vi có thể chưa đến mức quan hệ nhưng cũng đã tính là xâm hại ở việc dùng tay, hôn vào các vùng riêng tư…

Người làm cha mẹ có con nhỏ cần phải giáo dục cho trẻ theo lứa tuổi với từng bước khác nhau. Nhưng phải nhớ nhất rằng ngay từ khi đã bắt đầu có những nhận thức, trẻ cần hiểu sự khác nhau về giới tính, hiểu được câu chuyện ngủ riêng, nam và nữ không ngủ chung, cho dù đó là anh em ruột. Nếu không những đứa trẻ nó thấy nam nữ ngủ chung bình thường vì “hàng ngày anh em ngủ chung có sao đâu, cha mẹ có nói gì đâu...”. Cụ thể hơn:

- Đối với trẻ 3 đến 5 tuổi: Khi các trẻ em gái chưa biết đọc, người mẹ có thể giải thích với từ ngữ phù hợp (cái này cha mẹ phải tự tìm hiểu trang bị cho mình kiếm thức) để chỉ cho con về những bộ phận riêng tư thuộc quyền sở hữu của riêng con. Con cần nắm được rằng chỉ có mẹ hoặc ba (khi được con cho phép) mới tắm rửa cho con. Nhưng dù là ai, người đó cũng không được đụng vào các vùng riêng tư của con. Tùy theo bối cảnh, ông bà cũng có thể tắm cho cháu nhưng không được hôn, dùng miệng hay đụng chạm bộ phận riêng tư. Nếu người thân muốn hôn bé thì được hôn ở tay, trán.

- Đối với trẻ 6 đến 8 tuổi: Phải chỉ cho trẻ biết, dù người lạ hay người thân quen cũng không được sờ, đụng các bộ phận riêng tư, không vào phòng riêng mà cửa đóng lại, nếu có ai làm phải cản trở và mách lại với cha mẹ. Người mẹ cần chỉ cho trẻ tự lập trong việc chuẩn bị lấy áo quần và tự tắm rửa, khi tắm phải đóng cửa không cho ai thấy, tắm xong tự mặc áo quần, phải chỉ nhắc nhở việc tuân thủ sự riêng tư không cho anh em thấy. Ở độ tuổi này, ba của bé hay bất kỳ ai cũng không được dùng miệng "thơm" vào các bộ phận riêng tư. Người mẹ phải giải thích cho con hiểu để con vạch rõ những ranh giới.

- Đối với trẻ từ 9 - 10 tuổi: Cha mẹ cần giải thích cho trẻ rằng nếu có bất cứ ai dùng tay động vào bộ phận riêng tư của trẻ thì phải hét lên, phải ngăn cấm và mách lại với bố mẹ để bố mẹ biết vì đó là hành vi xấu, vi phạm pháp luật. Ngoài ra, trẻ ở độ tuổi này thường được ba mẹ giao máy để học hoặc giải trí nhưng ba mẹ đặc biệt phải luôn theo sát, cài phần mềm theo dõi nội dung truy cập. Con cần truy cập mạng dưới sự hướng dẫn của ba mẹ. Và ba mẹ cần giải thích cho trẻ rõ về những nội dung nào phù hợp với lứa tuổi. Không cho xem phim, nội dung quá với lứa tuổi, người cha người mẹ có thể hiện tình cảm với nhau phải chú ý nếu không trẻ sẽ tò mò làm theo với bạn hoặc khi bị người xấu dụ dỗ.

- Đối với trẻ từ lớp 6 và bước vào tuổi dậy thì: Cha mẹ cần mua những quyển sách về đặc điểm giới tính của con để tự đọc, hiểu về giai đoạn phát triển của con. Sau đó, cha mẹ đưa sách cho con đọc và trao đổi thẳng thắn nhưng phải tinh ý với con về các nội dung xem con đã nắm được chưa, nếu trẻ chưa hiểu thì cùng trao đổi, nói chuyện giải thích cho con rõ.

Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, phải biết được sự chuyển biến thay đổi tâm lý để biết tâm sự chia sẻ điều gì và lứa tuổi này trẻ luôn có sự tò mò, khám phá về giới tính nên cha mẹ phải đặc biệt quan sát sao tâm sự về bạn bè, chuyện trường lớp của con. Trẻ ở độ tuổi này bắt đầu đã biết thích người khác giới, cha mẹ không nên cấm đoán mà nên nói rõ, giải thích cho con hiểu về việc nên thích những cái tốt, hỗ trợ, giúp đỡ cùng tiến bộ trong học tập thay vì thích những hành động ôm, thơm. Đó là việc làm vi phạm và bị pháp luật cấm, nếu xảy ra sẽ bị pháp luật xử lý vì lúc này trẻ cũng đã có thể hiểu về việc các hành vi vi phạm pháp luật của người khác nếu vượt quá ranh giới, cha mẹ cần nghiên cứu về luật và nói để trẻ phòng vệ.

Người Á Đông thường có tâm lý ngại ngùng, khó cởi mở về chuyện giới tính với con cái. Nhưng cha mẹ cần hiểu rằng chính sự ngại ngùng, không thẳng thắn đó là tiền đề để những đứa trẻ bị xâm hại mà cha mẹ không biết. Nếu con có kiến thức nền tảng, con sẽ bớt tò mò, kích thích, vì vậy, việc trang bị kiến thức này cho con là hết sức quan trọng.

Ngoài ra, phần nhiều những trẻ em bị xâm hại do người thân quen như ông hàng xóm, người mà không ai ngờ: bác, chú, anh họ… Vì vậy, cha mẹ cần chú ý giải thích để trẻ hiểu trong việc ngăn cấm người khác xâm hại. Những hành vi xâm hại có thể là đến nhà chơi, hôn, sờ mò, kích thích, cho xem phim người lớn… Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên giải thích khéo léo để trẻ hiểu và không quá sợ hãi đến mức xa lánh người thân. Vấn đề này phải có kinh nghiệm nắm bắt tâm lý để chia sẻ sao cho phù hợp từng lừa tuổi và tâm lý của trẻ.

Trong những trường hợp có điều kiện hơn, cha mẹ nên cho con đến các trung tâm tham vấn, giải đáp và được giúp đỡ trong việc phòng chống bị xâm hại theo từng lứa tuổi khác nhau.

Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi thêm thông điệp quan trọng: Khi cha mẹ trang bị kiến thức cho trẻ thì trẻ sẽ khắc ghi vào đầu, khắc ghi trong tiềm thức và trường hợp gặp tình huống có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại, trẻ sẽ phản ứng. Nếu đứa trẻ nói “con sẽ mách lại ba mẹ” thì 99% đối tượng có ý định thực hiện hành vi sẽ không bao giờ dám có ý định thực hiện lần hai, vì sẽ sợ bại lộ".

Linh Nguyễn (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI