Tự uống thuốc dị ứng thường xuyên có sao không?

19/12/2024 - 20:31

PNO - Nếu theo dõi từ 2-3 ngày mà các triệu chứng không thuyên giảm thì bệnh nhân cần phải đi khám.

Tôi bị bệnh viêm mũi dị ứng. Hễ thời tiết giao mùa hoặc mưa lạnh là chảy nước mũi, hắt xì, nghẹt mũi. Một lần đi khám, bác sĩ kê toa cho tôi thuốc dị ứng, cụ thể là thuốc kháng histamin. Kể từ đó, nếu có triệu chứng bệnh đường hô hấp là tôi lại tự mua thuốc này uống. Gần đây, tôi hay bị cảm, ho. Tôi nghĩ chắc mình lại bị dị ứng thời tiết. Liệu tôi có nên tiếp tục uống thuốc dị ứng nữa không?

Nguyễn Phạm Kiều Trang (TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất - trả lời: Lạm dụng thuốc dị ứng là điều không nên. Lần trước, đi khám, bác sĩ kê toa có thuốc dị ứng nhưng chắc gì lần sau các dấu hiệu bất thường đường hô hấp của bạn đã là do viêm mũi dị ứng gây ra. Nếu theo dõi từ 2-3 ngày mà các triệu chứng không thuyên giảm thì bạn cần phải đi khám.

Thuốc kháng histamin sẽ làm giảm xuất tiết dịch, đàm trong đường hô hấp. Tác dụng không mong muốn của thuốc chính là làm cô đặc đàm trong phổi. Trên nền bệnh nhân có sẵn bệnh về phổi thì rất dễ chuyển nặng. Đó còn chưa kể, nếu không đi khám để được chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị phù hợp thì sẽ không hết bệnh. Bệnh nhân tự uống thuốc dị ứng sẽ có tâm lý chủ quan, chính vì thế bỏ lỡ cơ hội can thiệp bệnh sớm, dễ diễn tiến phức tạp, thậm chí là nguy hiểm tính mạng nếu tới bệnh viện muộn.

Trâm Anh (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI