Tự tử ở trẻ em và cái chết cô độc ở Hàn Quốc đều tăng vào năm 2021

28/12/2022 - 06:36

PNO - Dữ liệu từ văn phòng thống kê Hàn Quốc cho thấy, tỉ lệ tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên Hàn Quốc đã tăng vào năm ngoái trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

 

Xu hướng tăng được cho là do cái gọi là “màu xanh corona” hay còn gọi là trầm cảm, một phần được kích hoạt bởi các quy tắc giãn cách xã hội được thiết kế để kiềm chế đại dịch. ẢNH: EPA-EFE
Xu hướng tự tử tăng do trầm cảm, một phần do các quy tắc giãn cách xã hội để kiềm chế đại dịch

Tự tử là một vấn đề kinh niên đã đeo bám Hàn Quốc trong nhiều năm và dù chính phủ có hành động theo nhiều cách nhưng dường như nó không sụt giảm như mong muốn. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỉ lệ tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng trong năm 2021, theo đó tỉ lệ tự tử dưới 17 tuổi đã tăng ở mức 2,7/100.000 người vào năm 2021, tăng hơn mức 2,5/100.000 người so với 1 năm trước đó.

Xu hướng tăng được các chuyên gia phân tích là do cái gọi là “màu xanh corona” hay còn gọi là trầm cảm, một phần được kích hoạt bởi các quy tắc giãn cách xã hội nhằm kiềm chế đại dịch.

Nhìn chung, tỉ lệ tự tử của những người từ 15 đến 17 tuổi giảm từ 9,9 vào năm 2020 xuống 9,5 vào năm 2021, nhưng tỉ lệ ở những người từ 12 đến 14 tuổi đã tăng từ 3,2 lên 5,0 trong cùng thời kỳ.

Trước đó, giữa tháng 12/2022, Bộ Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông tin trong năm qua, nước này có hơn 3.300 người chết trong cô đơn, chiếm tỉ lệ 1,1% trong tổng số 317.680 ca tử vong trong năm 2021. Theo Bộ Phúc lợi Hàn Quốc, trong 5 năm qua, các trường hợp chết một mình trong cô đơn ở Hàn Quốc liên tục tăng với tốc độ trung bình hằng năm là 8,8%. Theo đó, năm 2021 đã có 3.378 người chết trong cô đơn trên toàn quốc, tăng so với con số 3.279 của năm 2020, 2.949 của năm 2019, 3.048 của năm 2018 và 2.412 của năm 2017.

Theo đánh giá của Bộ Phúc lợi Hàn Quốc, số người chết trong cô đơn gia tăng đều đặn do nhiều yếu tố, trong đó có các vấn đề kinh tế, sự cô lập khỏi xã hội vì đại dịch COVID-19 và sự gia tăng các hộ gia đình chỉ có một người.

Theo giới tính, số nam giới chết trong cô đơn là 2.817 người, gấp 5,3 lần so với nữ giới và độ tuổi 50 và 60 chiếm từ 50 - 60% tổng số ca chết trong cô đơn trong 5 năm qua.

Trọng Trí (theo Korea Times, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI