Truy nã nữ giám đốc Công ty Xương Minh

21/04/2025 - 16:25

PNO - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh bị truy nã về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 21/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy nã Lý Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh, để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Bị can Lý Mỹ Hằng - Ảnh: Bộ Công an
Bị can Lý Mỹ Hằng - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, bà Hằng bị Cục C03 Bộ Công an khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Xác định người này không có mặt tại nơi cư trú, Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan điều tra cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), qua số điện thoại: 0904.203.335.

Mới đây, C03 Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân (gọi tắt là Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) và các đơn vị liên quan.

Hai bị can Trần Ngọc Linh (trái) và Nguyễn Thành Ngôn - Ảnh: BCA
Hai bị can Trần Ngọc Linh (trái) và Nguyễn Thành Ngôn - Ảnh: BCA

Trong số trên, bị can Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân - bị đề nghị truy tố 2 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bốn cựu lãnh đạo, cán bộ của PC Bình Thuận bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, gồm: Trần Ngọc Linh, cựu giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, cựu giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu trưởng phòng kế hoạch vật tư.

Kết quả điều tra xác định, năm 2016, ông Ân đến gặp ông Trần Ngọc Linh đề nghị tạo điều kiện tham gia các gói thầu. Đổi lại, phía ông Ân sẽ chi ngoài hợp đồng từ 5 - 6% cho PC Bình Thuận, trong đó riêng cá nhân ông Linh là 1,5%, từ năm 2019 nâng lên 2%. Ông Ân còn cho ông Linh góp vốn 500 triệu đồng vào tập đoàn làm cổ đông chiến lược, mỗi năm được thanh toán hơn 20% tiền lãi.

Với những “ưu đãi” đặc biệt đã nêu, ông Linh hứa sẽ chỉ đạo cấp dưới liên hệ, trao đổi để đảm bảo Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu. Trong giai đoạn bị can này làm giám đốc, PC Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 23 gói thầu, gây thiệt hại 45,2 tỉ đồng tài sản nhà nước.

Tiếp đó, cuối năm 2021, ông Ngôn được bổ nhiệm làm Giám đốc PC Bình Thuận thay ông Linh, ông Nghĩa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kế hoạch vật tư. Phía Tập đoàn Tuấn Ân đến gặp ông Ngôn, tiếp tục đưa ra lời đề nghị giống với người tiền nhiệm.

Kết quả là, trong thời gian ông Ngôn làm giám đốc, PC Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 3 gói thầu, trong đó 2 gói có thiệt hại 4,5 tỉ đồng. Quá trình thực hiện 2 gói thầu này, ông Nghĩa thống nhất với phía Tuấn Ân chi ngoài hợp đồng 21% - 25%. Ông Ngôn đồng ý chủ trương.

Sau khi trúng tổng cộng 26 gói thầu và được quyết toán, Tập đoàn Tuấn Ân đã chi tiền cho các ông Linh, Ngôn cùng một số cá nhân liên quan theo mức đã thỏa thuận. Trong đó, ông Linh đã nhận nhiều lần tổng số 2,329 tỉ đồng, ông Ngôn nhận tổng số 1,343 tỉ đồng...

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI