Trường mầm non chủ động phòng tránh bệnh cúm mùa cho trẻ

13/02/2025 - 06:25

PNO - Trước tình trạng bệnh cúm mùa có xu hướng tăng, các trường mầm non ở TPHCM đã chủ động kiểm tra sức khỏe đầu giờ, nhắc trẻ rửa tay thường xuyên, thay đổi chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động… để phòng tránh bệnh cho trẻ.

Học sinh tại Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (quận Bình Tân) trong tiết vận động thể chất để tăng cường sức khỏe vào sáng 11/2
Học sinh tại Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (quận Bình Tân) trong tiết vận động thể chất để tăng cường sức khỏe vào sáng 11/2

Chủ động phòng bệnh

6g30 sáng 11/2, tại Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (quận Bình Tân), nhiều trẻ đã lần lượt được cha mẹ đưa tới trường. Ngay từ cổng, tất cả học sinh và phụ huynh đều tự động đến khu vực rửa tay để rửa tay bằng xà phòng sau đó mới vào trường. Bà Lê Ái Sơn Hà - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Tôi yêu cầu tất cả học sinh và phụ huynh thực hiện rửa tay để hình thành thói quen tốt, phòng ngừa được nhiều bệnh cho các em”.

Để phòng bệnh cúm mùa, nhà trường yêu cầu toàn bộ giáo viên nhận trẻ phải đo nhiệt độ và hỏi han tình trạng sức khỏe của từng bé. Học sinh có tình trạng sức khỏe bình thường, giáo viên mới cho vào lớp. Với những trẻ sốt trên 37 độ C, nhà trường sẽ báo phụ huynh đưa trẻ về nhà theo dõi, chăm sóc, tránh lây bệnh qua trẻ khác.

“Trường đông học sinh, lứa tuổi mầm non lại dễ lây bệnh nên chúng tôi chủ động phòng bệnh trước. Bởi chỉ cần 1 em mắc bệnh là dễ lây cho cả lớp. Chính vì thực hiện tốt việc vệ sinh cho trẻ và chủ động tách trẻ mắc bệnh ngay từ đầu nên tỉ lệ phát bệnh ở trường được kiểm soát rất tốt” - bà Lê Ái Sơn Hà chia sẻ. Bà cũng cho biết, sau khi học sinh ăn sáng xong, 16 lớp của trường được chia theo từng nhóm để tham gia các hoạt động tăng cường thể chất như nhảy bao bố, đạp xe, kéo co, tưới vườn rau, chơi xích đu…

Theo bà Phạm Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường mầm non Nhật Quỳnh (quận Gò Vấp) - hiện đang là thời điểm giao mùa nên ngoài bệnh cúm mùa có thể xuất hiện nhiều bệnh khác như tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết… Do vậy, trước khi học sinh quay trở lại trường sau tết, bà đã cho tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng, vệ sinh lớp học và đồ dùng để chủ động phòng các loại bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan trong trường học.

Riêng với bệnh cúm mùa, nhà trường yêu cầu giáo viên tuyên truyền phụ huynh chủ động phòng bệnh cho trẻ, nắm tình trạng sức khỏe của học sinh hằng ngày. Với những trường hợp trẻ sốt cao, mệt nhiều, viêm hô hấp gây khó thở…, nhà trường khuyến khích phụ huynh để con ở nhà để theo dõi và chăm sóc. “Nắm tình hình sức khỏe của học sinh sẽ giúp trường chủ động lên phương án phòng, ngừa bệnh cho trẻ. Chúng tôi cũng phối hợp lực lượng y tế địa phương để tuyên truyền thông tin qua nhiều kênh đến cha mẹ học sinh cách phòng tránh bệnh” - vị hiệu trưởng nói.
Không hoang mang lo lắng

Là một trường mầm non lớn với hơn 600 học sinh, bà Lê Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường mầm non Cẩm Tú (quận Bình Tân) - cho biết, để phòng tránh bệnh cúm, nhà trường đã tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời. Khuyến khích phụ huynh cho con tới lớp đúng giờ để tham gia tiết thể dục vào sáng sớm mỗi ngày. Ngoài ra, các phòng học được vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng.

Nhà trường cũng xây dựng cho trẻ chế độ ăn phù hợp theo mùa, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Trong đó, tăng cường cho trẻ các loại trái cây, rau củ nhiều vitamin C như nước cam, nước chanh, ổi… để tăng khả năng đề kháng. Trẻ được khuyến khích uống nhiều nước và ngủ đủ giấc; cha mẹ cho con mang theo bình nước riêng. Các dụng cụ ăn uống, vệ sinh của trẻ ở trường được tiệt trùng và sử dụng riêng mỗi trẻ 1 bộ dụng cụ, khăn.

Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM - thông tin, sở đã có hướng dẫn xử lý, phòng ngừa cụ thể với các bệnh truyền nhiễm, có khả năng lây lan trong trường học. Trong chương trình sơ kết mới đây, Phòng Mầm non cũng đưa vấn đề phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh cúm trong trường học làm nội dung trọng tâm để các trường nắm rõ từng loại bệnh, thời điểm dễ bùng phát, cách xử trí…

Với bệnh cúm, các cơ sở y tế địa phương (phường, xã) là đơn vị trực tiếp hỗ trợ cơ sở giáo dục, từ các quy tắc kiểm tra trẻ, theo dõi nhiệt độ, tình trạng sức khỏe, trường hợp nào thì cho nghỉ học… Các trường cần bám sát các quy tắc, hướng dẫn đó để phòng bệnh cho trẻ. Ngoài ra, trường cần chủ động nắm tình hình sức khỏe của học sinh, tùy vào tình hình từng trường để có biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh số lượng nhiều, hoặc có học sinh bệnh nặng cần theo sát, cần báo cáo để được hỗ trợ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố - môi trường học đường, đặc biệt ở bậc mầm non rất dễ lây lan bệnh cúm. Bởi học sinh lứa tuổi nhỏ, lớp học đông trong khi sức đề kháng và khả năng tự bảo vệ, phòng bệnh cho bản thân còn yếu. Do vậy, cha mẹ và nhà trường cần phối hợp với nhau phòng bệnh cho trẻ. Chủ động phòng bệnh nhưng không nên hoang mang, lo lắng.

Bệnh cúm lây lan nhanh qua ho, hắt hơi, dùng đồ vệ sinh chung… Vì vậy, trường học nên kiểm soát sức khỏe của trẻ mỗi sáng sớm. Cho trẻ sử dụng bình nước và bộ dụng cụ ăn uống, vệ sinh riêng. Với những trẻ bị bệnh, có dấu hiệu sốt cao từ 38 độ C cần khuyến nghị phụ huynh cho trẻ ở nhà và theo dõi thường xuyên. Với những trẻ có dấu hiệu nhẹ hơn như hắt hơi, sổ mũi, ho… cần nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang. Giáo viên cũng nên đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ khi chăm sóc các nhóm trẻ để tránh lây chéo.

Để phòng bệnh, gia đình và nhà trường cần giữ không gian sinh hoạt cho trẻ thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, lau chùi và hút bụi thường xuyên… Tránh dùng chung vật dụng, nhất là ly, chén, muỗng. Cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường các hoạt động ngoài trời.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI