Trung Quốc nộp đơn lên WTO khiếu nại mức thuế quan mới nhất của Mỹ

10/04/2025 - 09:31

PNO - Trung Quốc nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế quan mới do Mỹ áp đặt.

Trung Quốc gọi chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump là bắt nạt và tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng - Ảnh: AFP
Trung Quốc gọi chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump là "bắt nạt" và tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" - Ảnh: AFP

Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố động thái này vào ngày 9/4, cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia vào các chiến thuật "bắt nạt".

Đợt áp thuế mới nhất của ông Trump có hiệu lực vào ngày 9/4, giáng đòn mạnh nhất vào Trung Quốc và đưa mức thuế đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên 104%.

Để trả đũa, Bắc Kinh đã tăng thuế quan của riêng mình đối với hàng hóa của Mỹ lên 84%, tăng từ mức ban đầu là 34%, đẩy căng thẳng “ăn miếng trả miếng” lên một tầm cao mới.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tăng thuế đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc lên 125% và có hiệu lực ngay lập tức.

Bắc Kinh đã kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại chính sách thương mại hung hăng của ông Trump và cảnh báo rằng họ có ý định "chiến đấu đến cùng".

Gọi các đợt áp thuế ngày càng tăng đối với Trung Quốc kể từ tháng 2 là "một sai lầm nghiêm trọng", một phát ngôn viên của Bộ Thương mại nước này cho biết các biện pháp thuế quan tích lũy nêu bật "bản chất bắt nạt đơn phương trong các hành động của Mỹ".

Tân Hoa Xã cho biết: “Trung Quốc đã khởi kiện trước cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO”.

“Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo các quy tắc của WTO và kiên quyết duy trì hệ thống thương mại đa phương, cũng như trật tự kinh tế và thương mại quốc tế” - ông nói thêm.

Một số quốc gia đã bắt đầu nộp đơn khiếu nại lên WTO, cáo buộc rằng mức thuế quan cao do ông Trump áp đặt vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế.

Tuy nhiên khả năng can thiệp của WTO là có hạn và hệ thống giải quyết tranh chấp của tổ chức này đã bị suy yếu trong những năm qua, bao gồm cả việc Washington ngăn chặn quá trình bổ nhiệm các thẩm phán mới.

Linh La (theo AFP, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI