Trung Quốc chủ động giám sát bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân

28/12/2024 - 12:35

PNO - Ngày 27/12, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dch bệnh Quốc gia Trung Quốc cho biết đang tiến hành chương trình thí điểm để chủ động theo dõi các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân, khi các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp dự kiến ​​sẽ gia tăng suốt mùa đông.

rung Quốc tăng cường giám sát các bệnh đường hô hấp mới nổi
Trung Quốc tăng cường giám sát các bệnh đường hô hấp mới nổi

Tại buổi họp báo, ông Lei Zhenglong, người đứng đầu bộ phận phòng ngừa của cơ quan này đã tóm tắt tiến độ xây dựng hệ thống kích hoạt thông minh, đa điểm, để theo dõi và đưa ra cảnh báo sớm về các bệnh truyền nhiễm.

Ông Lei cho biết, để ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, cơ quan này đang xây dựng một danh mục báo cáo về các vi sinh vật gây bệnh, danh mục này sẽ làm rõ các quy trình và thủ tục báo cáo phòng thí nghiệm để các cơ quan kiểm soát dịch bệnh xác minh và xử lý.

Mạng lưới phòng thí nghiệm này không chỉ bao gồm các phòng thí nghiệm của các cơ quan kiểm soát dịch bệnh mà còn bao gồm các phòng thí nghiệm của các tổ chức y tế và sức khỏe, các cơ quan xét nghiệm của bên thứ 3, các trường đại học và viện nghiên cứu, cũng như các phòng thí nghiệm từ các sở ban ngành liên quan khác.

Ngoài ra, các kênh theo dõi bệnh đã được mở rộng.

Theo ông Lei, chính quyền đã tối ưu hóa hệ thống báo cáo mạng lưới về các bệnh truyền nhiễm để theo dõi các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính, bao gồm COVID-19 và cúm, tại 1.041 bệnh viện trọng điểm khắp các thành phố và các quận đại diện.

Một số bệnh viện đã được chọn để theo dõi nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp phổ biến. Sau đó, hàng tuần, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc sẽ công bố kết quả theo dõi nhiều tác nhân gây bệnh cho công chúng và cung cấp các khuyến cáo về sức khỏe.

Ông Lei cũng cho biết, thông qua nhiều kênh theo dõi khác nhau, bao gồm cả nước thải đô thị, thông tin về bệnh truyền nhiễm toàn cầu và tâm lý của công chúng. Ông cũng cho biết Trung Quốc đã thiết lập các nền tảng thông tin chỉ huy khẩn cấp, cảnh báo sớm và giám sát bệnh truyền nhiễm ở các khu vực. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để tăng cường khả năng phân tích tự động và cảnh báo sớm của dữ liệu bệnh truyền nhiễm.

Trọng Trí (theo Global Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI