Trung bình mỗi căn nhà ở trên kênh rạch sẽ được bồi thường khoảng 5,5 tỉ đồng

26/02/2025 - 15:13

PNO - Theo đề án di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh rạch ở TPHCM giúp chỉnh trang đô thị của Sở Xây dựng, kinh phí đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách khoảng 130.680 tỉ đồng, tạm tính trung bình giá trị mỗi suất bồi thường là 5,5 tỉ đồng/căn.

Theo Sở Xây dựng, ngân sách nhà nước cần phải có để phân bổ cho công tác bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và công tác nạo vét, cải tạo xây dựng hạ tầng… tạm tính tổng kinh phí phân bổ ban đầu là 221.370 tỉ đồng.

Trong đó, kinh phí đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách khoảng 130.680 tỉ đồng, khoảng 60% người dân đủ điều kiện. Thống kê được dự toán theo 2 dự án đang triển khai thực hiện là dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi, quận 8.

Về đơn giá bồi thường, tạm tính là 5,5 tỉ đồng/căn. Theo Sở Xây dựng, con số này dựa vào đơn giá trung bình tại dự án rạch Xuyên Tâm là khoảng 7 tỉ đồng/căn, tại dự án bờ bắc kênh Đôi khoảng 4 tỉ đồng/căn, bình quân 2 dự án là 5,5 tỉ đồng/căn.

Một đoạn nhà ở ven kênh thuộc dự án Rạch Xuyên Tâm.
Một đoạn nhà ở ven kênh thuộc dự án rạch Xuyên Tâm

Với những hộ không đủ điều kiện, thành phố sẽ xây dựng nhà ở xã hội với nguồn vốn ước tính gần 10.692 tỉ đồng, khoảng 40% hộ không đủ điều kiện. Tổng kinh phí đầu tư hạ tầng, nạo vét, cải tạo các tuyến sông, kênh rạch sau đó cần khoảng 80.000 tỉ.

Sau khi việc di dời hoàn tất sẽ giúp tạo ra quỹ đất dọc sông, kênh rạch có thể đấu thầu chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá để thực hiện các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế xã hội... Tổng kinh phí thu lại được Sở Xây dựng tạm tính khoảng 164.111 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng, toàn TPHCM còn gần 40.000 căn nhà dạng này cần di dời, tập trung ở 16 quận, huyện và TP Thủ Đức, lộ trình triển khai thực hiện sẽ được chia thành 4 giai đoạn.

Trong năm 2025 sẽ xây dựng, hoàn chỉnh đề án chỉnh trang đô thị, tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn. Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và trình UBND TP phê duyệt đề án.

Từ năm 2025 đến 2026 sẽ xây dựng, phê duyệt đề án triển khai thực hiện công tác di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống ven kênh, chỉnh trang đô thị phù hợp đặc thù từng địa phương.

Ngoài ra, nghiên cứu, xem xét, lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 các khu vực dự kiến thực hiện chỉnh trang đô thị, kết hợp khai thác quỹ đất ven kênh để phát triển kinh tế; thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và các dự án di dời, cải tạo kênh rạch.

Từ năm 2026 đến 2027 sẽ thực hiện các thủ tục xây dựng liên quan và khởi công xây dựng các dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội tạo quỹ nhà để bố trí tái định cư cho người dân khi di dời, bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các thủ tục liên quan thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân với các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục pháp lý.

Từ năm 2028 đến 2030 sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân đối với các dự án còn lại; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng sau khi di dời người dân đang sống trên và ven các tuyến sông, kênh, rạch; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông...

Đến năm 2030, TPHCM sẽ cơ bản thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI