Triệt phá đường dây chuyên thủ súng đạn đi giao ma túy bằng xe ô tô

08/10/2024 - 16:04

PNO - Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh, chuyên thủ súng đạn và đi giao ma túy bằng xe ô tô.

Ngày 8/10, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quang Hiệp (sinh năm 1998, Quách Ngọc Quí (sinh năm 1990), Phạm Văn Sang Em (sinh năm 1996), Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1984, cùng ngụ tỉnh Long An), Võ Trọng Nhân (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo điều tra, sáng 14/9, Công an phát hiện Quí đang đậu xe ô tô biển số tỉnh Long An có dấu hiệu nghi vấn ở đường Dương Tự Quán (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nên kiểm tra. Công an thu trên xe nhiều túi ni lông chứa ma túy. Từ lời khai của Quí, công an kiểm tra căn nhà ở ấp 6 (xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bắt Sang Em và thu nhiều gói ma túy cùng 1 khẩu súng và 20 viên đạn.

Tiếp tục truy xét, công an kiểm tra khách sạn ở đường số 10 (KDC 135, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bắt giữ “ông trùm” Hiệp và thu giữ nhiều ma túy. Mở rộng, công an ập vào khách sạn ở đường số 5 (KDC 135, xã thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bắt Phương, thu nhiều ma túy cùng 2 khẩu súng và 26 viên đạn. Ngay sau đó, công an kiểm tra căn hộ đường số 2 khu căn hộ Taka Garden (ấp 1, xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An) bắt thêm Nhân và thu gần 1kg ma túy.

Súng đạn, ma túy thu giữ
Súng đạn, ma túy thu giữ

Tại công an, Hiệp khai đầu tháng 7/2024 có quen tên Bi hay gọi là “Anh 2” ở Campuchia. Hiệp được Bi phân công tìm nơi cất giấu ma túy. Khách cần mua, Bi gửi ma túy từ Campuchia về cho Hiệp bán và trả công 10 triệu đồng/kg. Qua ứng dụng Zangi (có nguồn gốc từ nước ngoài) Bi nhắn địa điểm ở TPHCM và tỉnh Long An cho Hiệp để nhận ma túy. Sau đó, Hiệp phân công Quí đi nhận ma túy và đem về nhà của Hiệp tại tiệm tạp hóa Anh Thư ở ấp 5 (xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để cất giữ.

Tại đây, Quí và Sang Em được Hiệp phân công nhiệm vụ là cất giữ, đóng gói và đi giao ma túy bằng xe ô tô khi có khách cần mua. Từ tháng 8/2024 tới khi bị công an bắt, Hiệp trả công cho Sang Em 7 triệu đồng để đi giao ma túy. Quí khai mỗi lần đi giao ma túy được Hiệp trả từ 3 - 5 triệu đồng. Về 2 khẩu súng và 26 viên đạn, Phương khai mua trên mạng xã hội từ năm 2020 với số tiền 7,8 triệu đồng để phòng thân.

Sang Em khai rạng sáng 14/9 được Hiệp gọi tới nhà đem ma túy và 1 khẩu súng cùng 20 viên đạn đi cất giữ. Riêng Nhân khai vào ngày 12/9 liên lạc với Hiệp qua mạng xã hội đặt mua 1kg ma túy và được báo giá là 205 triệu đồng.

Hai ngày sau, Quí gọi cho Nhân hẹn đưa ma túy tại giao lộ đường Hùng Vương - Quốc lộ 1A (TP Tân An, tỉnh Long An). Mua được ma túy, Nhân mang về bỏ trong tủ ở căn hộ. Về 2 khẩu súng, Nhân khai là bán ma túy cho khách do không có đủ tiền thanh toán nên khách để lại để trừ vào tiền ma túy.

Phong Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI