Trẻ em di cư được cứu thoát khỏi đường dây ăn xin tại Bangkok

16/02/2025 - 19:51

PNO - Cảnh sát đã giải cứu được 10 phụ nữ và 3 trẻ em vô gia cư thoát khỏi đường dây ăn xin tại Asok.

Thứ Sáu vừa qua (ngày 14/2, cảnh sát đã giải cứu được 3 trẻ em vô gia cư người nước ngoài trong một đường dây ăn xin tại đường Sukhumvit khu vực Asok, Bangkok, Thái Lan.

Cảnh sát Lumphini kết hợp cùng nhân viên xã hội, nhân viên của Bộ Phát triển Xã hội đã tiến hành truy quét những người ăn xin từ Sukhumvit Soi 3 đến ngã tư Asok thì bắt giữ được 13 phụ nữ vô gia cư bao gồm 1 người Thái, 2 người Lào và 10 người Campuchia, đặc biệt trong số người Campuchia có ba bé gái trong độ tuổi 5-7 tuổi.

Một phụ nữ bế em bé xin tiền tại ngã tư Asok ở Bangkok. Ảnh: Bangkokpost.
Một phụ nữ bế em bé xin tiền tại ngã tư Asok ở Bangkok - Ảnh: Bangkokpost

Những người bị bắt giữ đã được đưa đi về tạm giam tại đồn Lumphini vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ăn xin. Người có quốc tịch Thái bị buộc tội lợi dùng lòng thương hại để nhận tiền hoặc tài sản. Những người di cư quốc tịch Lào, Campuchia cũng bị buộc tội cùng một tội danh và thêm tội cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan.

Quan chức tại Asok đã đưa nhóm người nước ngoài đến một trung tâm chăm sóc thuộc tỉnh Nonthaburi để xác minh DNA, ba đứa trẻ được đưa đến một nhà trẻ tại Bangkok để chăm sóc và tìm kiếm cha mẹ hoặc người giám hộ của các em.

Những người ăn xin thường mang theo trẻ sơ sinh, một số trẻ chỉ mới một tháng tuổi, để gây sự thương cảm. Ảnh: Bangkokpost.
Những người ăn xin thường mang theo trẻ sơ sinh, một số trẻ chỉ mới một tháng tuổi, để gây sự thương cảm - Ảnh: Bangkokpost

Đại biểu Đảng Nhân dân tại Bangkok, Bhuntin Noumjerm, đang kêu gọi chính phủ giải quyết tình trạng người ăn xin nước ngoài ở khu vực Asok sau khi phát hiện hầu hết những người này đều mang theo trẻ em để kiếm thêm tiền.

Ông cho biết các cuộc khảo sát của Cục Quản lý Đô thị Bangkok (BMA), Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người (MSDHS) và nghiên cứu tại chỗ của ông cho thấy số lượng người ăn xin trong khu vực tiếp tục tăng và những người ăn xin thường mang theo trẻ sơ sinh, một số trẻ chỉ mới một tháng tuổi, để gây sự thương cảm.

Ông chia sẻ thêm: “Cần xét nghiệm DNA để xác nhận huyết thống giữa những người ăn xin cùng trẻ em để có những biện pháp xử lý kịp thời, tránh làm hoen ố hình ảnh du lịch của đất nước.”

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc đưa trẻ em đi ăn xin sẽ vi phạm luật ăn xin và luật chống ăn xin, bất kể người lớn và trẻ vị thành niên có quan hệ họ hàng hay không.

Trẻ em người Campuchia bị cha mẹ ép phải đi ăn xin ở các trung tâm đô thị của Thái Lan để kiếm thêm tiền. Ảnh: Bangkokpost.
Trẻ em người Campuchia bị cha mẹ ép phải đi ăn xin ở các trung tâm đô thị của Thái Lan để kiếm thêm tiền - Ảnh: Bangkokpost

Đường dây ăn xin này ngày càng rầm rộ công khai, đặc biệt là ở khu vực bến BTS (tàu điện cao tốc ở Thái Lan), những người ăn xin này đều là người Campuchia hoạt động theo mạng lưới có tổ chức, kiếm được thu nhập mỗi ngày từ 2.000 - 3.000 baht và họ sử dụng điện thoại thông minh cao cấp.

Hà Di (Theo bangkokpost)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI